Bất ngờ lớn trong tốp 10 ô tô ế như 'chợ chiều'

(PLO)- Có những mẫu xe ế không được người Việt chọn lựa, đành khai tử, tìm cách giải phóng hàng tồn.

Bất ngờ lớn nhất là toàn bộ danh sách xe ế khách nhất sáu tháng đầu năm 2017 đều là các mẫu xe của các mẫu ô tô Nhật Bản.

Trong tháng 6-2017, ba mẫu xe Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero, Suzuki Grand Vitara bán không ai mua. Trong đó nếu tính chung nửa đầu năm 2017, mẫu xe Pajero chỉ bán được năm chiếc trong sáu tháng, mẫu Outlander chỉ 15 chiếc bán ra tại thị trường Việt Nam.

Một hãng xe Nhật khác là Suzuki có tới bốn mẫu xe góp mặt trong danh sách ế nhất thị trường sáu tháng đầu năm nay là Ciaz (106 xe), Swift (178 xe), Grand Vitara (95 xe), Ertiga (112 xe).

Toyota Việt Nam dù đang sở hữu những mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam nhưng điều ngạc nhiên vẫn có mẫu xe Land Cruiser lọt vào tốp 10 mẫu xe ế ẩm ít ai chọn mua. Mẫu xe này chỉ bán được 144 xe trong sáu tháng đầu năm, tuy không quá thê thảm nhưng cũng không quá cao.

Hai mẫu xe cũng đến từ hãng ô tô Nhật Bản là Honda rơi vào tốp những mẫu xe bán ế khách nhất thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2017 là Odyssey (52 xe) và Accord (113 xe).

Theo đánh giá của các chuyên gia ô tô, các mẫu xe này thua các đối thủ cùng phân khúc về thiết kế, có giá bán lại cao hơn nên không thể cạnh tranh lại.

Có một số mẫu xe hiện đã khai tử tại thị trường Việt Nam, các hãng đang ra sức thu hút người tiêu dùng bằng chiến lược giảm giá nhằm giải phóng hàng tồn nhưng xem ra vẫn khó thuyết phục người mua.

Thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt doanh số bán hàng 24.365 xe trong tháng 6-2017 vừa qua, tăng 5% so với tháng 5 nhưng giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch đạt 14.179 chiếc, xe thương mại 9.137 chiếc và xe chuyên dụng 1.049 chiếc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.