Báo Trung Quốc liệt kê 4 'điểm yếu' của Nga

(PLO)- Mặc dù là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Nga có ít nhất bốn điểm yếu: Nhân khẩu học, kinh tế, vị trí địa chính trị và tình hình quốc tế phức tạp, theo trang Sohu của Trung Quốc.

Trang tin Sohu của Trung Quốc ca ngợi Nga là “một trong ba cường quốc hùng mạnh nhất thế giới”, đề cập “sức mạnh quân sự kinh hoàng và lãnh thổ rộng lớn” của nước này, thêm rằng “không ai có thể phớt lờ”.

Mặc dù là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Nga có ít nhất bốn điểm yếu: Nhân khẩu học, kinh tế, vị trí địa chính trị và tình hình quốc tế phức tạp của nước này, theo trang Sohu của Trung Quốc.

Điện Kremlin về đêm. Ảnh: SPUTNIK

“Trước hết, đó là những vấn đề liên quan tới quy mô dân số và luôn trở thành vấn đề ở Nga” - Sohu lưu ý.

Sohu đặc biệt nhắc tới Thế chiến II, khiến một lượng lớn nam giới thiệt mạng ở Liên bang Xô viết khi đó cũng như những hệ quả từ sự tan rã của Liên Xô năm 1991.

 “Nga có diện tích 17,07 triệu km2, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 140 triệu người, không phù hợp với vị thế của một siêu cường thế giới” - Sohu nhấn mạnh.

Cũng theo Sohu, một điểm yếu khác của Nga là nước này không có khả năng quản lý một nền dân số đa văn hóa. Nga đang trả giá cho điều này, bởi vì sự khác biệt giữa những người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau cũng như sự khác biệt về tôn giáo đã đặt ra một đe dọa tiềm ẩn cho sự ổn định nội địa.

Ngoài ra, một điểm yếu khác của Nga còn là di sản của nền kinh tế Liên Xô và vị trí địa lý không thuận lợi, Sohu cho hay. Trang tin Trung Quốc thêm rằng “sự phát triển kinh tế giờ đây nắm vị trí lãnh đạo, Nga với nền kinh tế yếu kém của mình nhất định thất bại”.

Theo Sohu, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là tình hình quốc tế căng thẳng hiện này. Sohu dự đoán rằng Nga - "kẻ thù truyền kiếp" của Mỹ sẽ tiếp tục đối mặt với sức ép từ Mỹ trong tương lai.

Tháng trước, Sohu lập luận rằng chính tiềm năng hạt nhân của Nga ngăn Mỹ tấn công nước này và rằng Washington tiếp tục lo sợ Moscow thậm chí sau khi Liên Xô sụp đổ.

“Trong những thập niên tới, Mỹ sẽ thậm chí không dám liếc mắt về phía Nga (liên quan tới một cuộc tấn công tiềm năng)” - Sohu nhấn mạnh.

Theo trang web ploughshares.org, tính đến tháng 10-2019, Nga và Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo đó, Nga sở hữu 6.490 vũ khí hạt nhân so với 13.860 vũ khí hạt nhân của thế giới, chiếm 46,8%, trong khi Mỹ có 6.185 vũ khí hạt nhân, chiếm 44,6%.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với tờ The Wall Street Journal rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức nguy hiểm nhất và thấp hơn bất kỳ giai đoạn nào kể từ những ngày tồi tệ nhất của Chiến tranh lạnh.

Trong năm năm qua, Mỹ đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Nga, cáo buộc Nga can thiệp các vấn đề nội bộ của Ukraine cũng như can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc và tung ra các biện pháp đáp trả đối với những nước phương Tây đã áp trừng phạt vào Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.