Báo Nhật: Đoàn Thị Hương bị lừa đến Malaysia để kết hôn

(PLO)- Hãng tin Kyodo News (Nhật) ngày 22-3 dẫn một nguồn tin cho hay nữ nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương trong nghi án sát hại ông Kim Jong-nam đã đến Malaysia để sắp xếp việc cưới “bạn trai” của cô.

Có hai người đàn ông Triều Tiên bị cảnh sát Malaysia truy nã liên quan tới nghi án sát hại ông Kim Jong-nam có thể đã tiếp cận Đoàn Thị Hương trước khi Đoàn Thị Hương tới Malaysia. Theo Kyodo News, hai người này đã giả dạng người Hàn Quốc để tiếp cận Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương từng nói với người quản lý của một nhà hàng tại nơi cô làm việc cho đến tháng 10-2016 rằng cô sẽ tới Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với “người bạn trai Hàn Quốc” của cô ở quê nhà của anh ta, người quản lý nhà hàng này nói với hãng tin Kyodo News.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết hồi tháng 1-2017, Đoàn Thị Hương có bay từ Hà Nội tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đi trên cùng chuyến bay với cô là hai người đàn ông Triều Tiên. Hai người này hiện cũng bị cảnh sát quốc tế Interpol truy nã.

Nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah (trái, áo đỏ) và Đoàn Thị Hương (phải, áo vàng) trong nghi án sát hại Kim Jong-nam. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cũng cho biết có một công dân Triều Tiên tên Ri Ji-hyon đã dụ dỗ Đoàn Thị Hương tham gia âm mưu sát hại ông Kim Jong-nam trong lúc ông Kim Jong-nam đang chờ lên chuyến bay đi Macau ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

Ri được cho là một trong số bốn nghi can Triều Tiên rời khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ sát hại. Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã các nghi can này. Cảnh sát Malaysia đang yêu cầu phía Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hợp tác để phía Malaysia thẩm vấn hai công dân Triều Tiên khác, gồm một nhân viên của hãng hàng không Koryo Air (Triều Tiên) và một nhân viên ngoại giao Triều Tiên.

Cảnh sát Malaysia đã xác nhận người bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2 chính là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong số các nghi phạm liên quan, có hai nữ nghi phạm đã bị bắt giữ gồm Đoàn Thị Hương và nữ công dân Indonesia Siti Aisyah.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.