Ba Lan giải thích quyết định gửi xe tăng cho Ukraine

(PLO)- Ba Lan mong muốn quyết định gửi xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine sẽ thúc giục các nước khác làm theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller ngày 12-1 giải thích việc nước này quyết định gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nhằm thúc giục các quốc gia khác hành động theo, theo đài RT.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với những người đồng cấp Ukraine và Lithuania ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước này có kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất tới Ukraine.

Ba Lan cam kết nước này sẽ gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

Ba Lan cam kết nước này sẽ gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

"Nếu chúng tôi không bảo vệ nền độc lập của Ukraine thì chúng tôi sẽ là mục tiêu kế tiếp. Điều này cần phải nói thẳng” - ông Muller hát biểu trên đàiTVP Info, đồng thời cho biết quyết định trên của Ba Lan là một hành vi mang tính tự vệ.

Ông cũng cho biết một lý do khác của việc gửi cho Ukraine xe tăng Leopard 2 là để “thúc giục một số hành vi nhất định” từ các quốc gia khác.

“Chúng tôi muốn buộc các quốc gia khác làm điều tương tự” - ông Muller khẳng định.

Tuy nhiên, đài RT nói việc chuyển giao xe tăng Ba Lan cho Ukraine vẫn phải được sự chấp thuận của Đức. Cho đến nay, Berlin vẫn miễn cưỡng gửi xe tăng Leopard đến chiến trường Ukraine bất chấp các áp lực đang gia tăng cả trong và ngoài nước.

Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng chưa có quốc gia nào viện trợ loại xe tăng như thế cho Ukraine, đồng thời tuyên bố bất kỳ động thái nào như vậy cũng cần sự phối hợp với các đồng minh.

Dù vậy, phát ngôn viên chính phủ Ba Lan cho biết áp lực quốc tế đã thúc đẩy Đức tăng cường viện trợ cho Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, chính phủ Đức đã không sẵn sàng cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine, nhưng sau đó họ đã thay đổi lập trường.

Tương tự, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba ngày 11-1 cho hay ông tin rằng sớm muộn gì Berlin cũng sẽ gửi xe tăng Leopard cho Kiev.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên viện trợ vũ khí cho Kiev vì điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12-1 cảnh báo những loại vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine, cũng như bất kỳ nhân viên nước ngoài nào vận hành chúng trên lãnh thổ Ukraine “là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.