Anh đưa thêm tàu chiến tới vịnh Ba Tư sát cánh Mỹ

(PLO)- Dù tham gia liên minh, Anh nói không có thay đổi gì trong chính sách ới Iran và sẽ không tham gia chiến dịch tối đa hóa trừng phạt mà Mỹ đang áp lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngày 12-8, Hải quân Hoàng gia Anh đã triển khai tàu chiến HMS Kent đến vịnh Ba Tư nhằm tham gia thực hiện Chiến dịch An ninh Hàng hải do Mỹ dẫn đầu ở khu vực, hãng Sputnik đưa tin.

“Trọng tâm của chúng tôi ở vùng Vịnh là giảm leo thang tình hình hiện tại. Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông tàu thuyền quốc tế, đây là mục tiêu triển khai chiến dịch này”, Sputnik dẫn lời ông Andy Brown, chỉ huy tàu HMS Kent, cho biết.

Tàu HMS Kent sẽ hỗ trợ hoạt động của một tàu chiến khác của Anh là tàu HMS Duncan đang hoạt động ở khu vực trước đó.

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hoạt động bên cạnh Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ an ninh các tàu thương mại di chuyển ở eo biển Hormuz giữa bối cảnh căng thẳng chính trị với Iran gia tăng.

“Chuyện bảo vệ tự do lưu thông hàng hải quốc tế ở eo biển Hormuz là sống còn và không thể trì hoãn, trong bối cảnh đe dọa gia tăng. Việc triển khai các tài sản của Hải quân Hoàng gia đến khu vực này là dấu hiệu cho cam kết của chúng tôi với các tàu mang cờ Anh, và chúng tôi trông đợi hoạt động bên cạnh Mỹ và các nước khác nhằm tìm một giải pháp quốc tế cho các vấn đề ở eo biển Hormuz”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói.

Tàu chiến HMS Kent vừa được Anh triển khai đến vịnh Ba Tư nhằm tham gia thực hiện Chiến dịch An ninh Hàng hải do Mỹ dẫn đầu ở khu vực. Ảnh: ITV NEWS

Tàu chiến HMS Kent vừa được Anh triển khai đến vịnh Ba Tư nhằm tham gia thực hiện Chiến dịch An ninh Hàng hải do Mỹ dẫn đầu ở khu vực. Ảnh: ITV NEWS

Mỹ đề xuất thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ an ninh hàng hải ở vịnh Ba Tư, trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều vụ tàu dầu thương mại bị tấn công ở vùng vịnh mà Mỹ cho Iran là thủ phạm.

Mỹ đã lên tiếng mời một số quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Anh và một số nước khác như Nhật, Hàn Quốc, Úc tham gia. Tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ mới có Anh là nước duy nhất chính thức ký thỏa thuận tham gia vào ngày 5-8.

Quyết định của Anh có thể có liên quan đến việc tàu dầu Srena Impero của Anh bị Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt gần eo biển Hormuz hồi tháng trước. Trước đó, hải quân Anh đã bắt tàu dầu Grace 1 của Iran gần Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại của Anh) với cáo buộc tàu này vi phạm trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Syria.

Tàu chiến HMS Duncan của Anh đã và đang hoạt động ở khu vực vịnh Ba Tư. Ảnh: AP

Tàu chiến HMS Duncan của Anh đã và đang hoạt động ở khu vực vịnh Ba Tư. Ảnh: AP

Dù tham gia liên minh nhưng nhiều quan chức Anh nói sẽ không có thay đổi gì trong chính sách của nước này với Iran, và sẽ không tham gia chiến dịch tối đa hóa trừng phạt mà Mỹ đang áp lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Điều này được Ngoại trưởng Anh Dominic Raad khẳng định: “Các tiếp cận của chúng tôi với Iran không thay đổi. Chúng tôi vẫn phối hợp với Iran và các đối tác quốc tế để giảm căng thẳng tình hình và duy trì thỏa thuận hạt nhân”.

Ngoài Anh đồng ý tham gia, Pháp không hài lòng lắm về ý tưởng lập liên minh hàng hải đối phó Iran ở vịnh Ba Tư và Đức thì thẳng thừng từ chối. Khi được Mỹ mời, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói thẳng Đức ưu tiên “các nỗ lực giảm căng thẳng và ngoại giao”, và “tham gia vào chiến lược tối đa hóa áp lực của Mỹ” không phải là ưu tiên này. Trong khi đó Trung Quốc và Nga ủng hộ kế hoạch đối thoại khu vực của Iran.

Các nước này nằm trong nhóm P5+1 cùng ký thỏa thuận hạt nhân Iran và chỉ có Mỹ rút khỏi thỏa thuận này hồi năm ngoái. Những nước còn lại tiếp tục ủng hộ thỏa thuận và kêu gọi Mỹ và Iran cùng giảm căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.