Anh bắt thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom khủng bố

(PLO)- Các cơ quan an ninh Anh đã xác định được danh tính thủ phạm đánh bom tại sân vận động Manchester khiến 22 người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd cho biết vào ngày 24-5.

Ngày 23-5, cảnh sát Anh cho biết đối tượng Salman Abedi đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại sân vận động Manchester Arena khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Thủ phạm được cảnh sát xác định là Salman Abedi, 22 tuổi, sinh ra tại Manchester, có cha mẹ là người gốc Libya. Cảnh sát khu vực Greater Manchester cho biết vừa bắt giữ thêm ba nghi phạm khác. Một nghi phạm 23 tuổi đã bị bắt tại phía Nam thành phố vì có dính líu tới Salman Abedi.

Vụ đánh bom tự sát tại sân vận động Manchester Arena vào đêm 22-5 đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đang lục soát một số khu vực ở Manchester để điều tra xem liệu Abedi hành động một mình hay cho một tổ chức khủng bố. Bà Rudd khẳng định nghi phạm Abedi mới quay về từ Libya, vụ tấn công cho thấy dường như đối tượng này đã nhận được sự hỗ trợ.

"Vụ tấn công này phức tạp hơn những vụ việc kinh hoàng trước đó, vì vậy mọi người đang tự hỏi liệu nghi phạm có thực sự hành động đơn độc một mình hay không. Có khả năng người này không hành động một mình. Các cơ quan tình báo và cảnh sát đang điều tra mọi đầu mối để đảm bảo thu được đầy đủ thông tin" - bà Rudd nói với đài BBC.

Trong khi đó, IS khẳng định "một chiến binh” của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công này trong một tuyên bố đe dọa. Các nhà điều tra Anh chia sẻ thông tin với chính quyền Pháp rằng nghi phạm này có lẽ đã từng tới Syria, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho hay.

"Chúng tôi chỉ biết được những thông tin mà các nhà điều tra Anh cung cấp, đối tượng là người Anh, gốc Libya. Sau chuyến đi đến Libya và sau đó có thể là tới Syria, người này trở nên cực đoan và quyết định thực hiện vụ tấn công" - ông Collomb nói với kênh truyền hình BFMTV.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd trên đường đến tham dự cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23-5 ở London. Ảnh: REUTERS

Bà Rudd cho biết Anh rất “khó chịu” trước việc Mỹ đã để lộ thông tin về cuộc điều tra vụ đánh bom trước khi cảnh sát Anh công khai tin tức: "Cảnh sát Anh muốn kiểm soát luồng thông tin nhằm bảo vệ cuộc điều tra diễn ra hiệu quả, vì vậy chúng tôi khá khó chịu khi những thông tin điều tra đến từ các nguồn khác. Tôi đã nói rõ ràng với phía Mỹ rằng chuyện này không nên tái xảy ra".

Cảnh sát Anh đã tăng cường số lượng sĩ quan tuần tra trên đường phố London và sẽ triển khai quân đội đến bảo vệ các địa điểm chủ chốt như Cung điện Buckingham và phố Downing sau vụ việc. Có tới 3.900 binh lính đã được điều động đến tuần tra tại các địa điểm chủ chốt khắp nước Anh.

Thủ tướng Theresa May nói Anh đang trong tình trạng bị đe dọa “nghiêm trọng”, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công nữa. Bà cho biết sẽ điều động thêm binh lính để ngăn chặn các cuộc tấn công khác có thể xảy ra.

"Quân đội sẽ làm việc theo chỉ thị của Sở Cảnh sát thành phố, bảo vệ tại các địa điểm chủ chốt" - cảnh sát cho biết vào ngày 24-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.