Ấn Độ không biết nước mình có bao nhiêu dân

(PLO)- Ấn Độ hiện không thể biết chính xác nước mình có bao nhiêu dân do đã không điều tra dân số trong hơn 10 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai tháng nữa, Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỉ người. Tuy nhiên, trong ít nhất một năm tới, đất nước này sẽ không biết mình có bao nhiêu người dân vì không thể thống kê được, theo hãng tin Reuters.

Các hành khách tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Các hành khách tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Ấn Độ tiến hành điều tra dân số 10 năm một lần. Cuộc điều tra được lên kế hoạch tiến hành vào năm 2021 đã không thể tiến hành do đại dịch COVID-19. Những khó khăn về mặt kỹ thuật và hậu cần làm cho cuộc điều tra này vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu.

Các chuyên gia cho biết sự chậm trễ trong việc cập nhật các dữ liệu như việc làm, nhà ở, trình độ biết chữ, mô hình di cư và tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh gây ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kinh tế và xã hội, cũng như hoạch định chính sách của Ấn Độ.

Bà Rachna Sharma - thành viên Viện Chính sách và Tài chính công Quốc gia Ấn Độ - khẳng định dữ liệu điều tra dân số là điều "không thể thiếu". Bà cho biết các nghiên cứu như khảo sát chi tiêu và khảo sát lực lượng lao động định kỳ là những con số ước tính dựa trên thông tin từ điều tra dân số.

“Trong trường hợp không có dữ liệu điều tra dân số mới nhất, các nghiên cứu trên dựa trên dữ liệu đã có từ 10 năm trước và có khả năng đưa ra các ước tính khác xa với thực tế” - bà Sharma nói.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Thống kê và Triển khai Chương trình Ấn Độ cho biết dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất của nước này là vào năm 2011. Dữ liệu này cũng đang được sử dụng cho các dự báo và ước tính để đánh giá chi tiêu của chính phủ.

Người phát ngôn của bộ này cho biết vai trò của họ chỉ giới hạn trong việc cung cấp các dự báo tốt nhất có thể và không thể bình luận về quá trình điều tra dân số.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cũng không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.