Ấn Độ: Đàm phán biên giới với Trung Quốc chưa có tiến triển

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cảnh báo rằng nếu việc đàm phán với Trung Quốc vẫn không tiến triển, sự hiện diện quân đội ở biên giới sẽ không giảm xuống.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói rằng các cuộc đàm phán biên giới giữa nước này và Trung Quốc vẫn chưa đạt được bước tiến nào để có thể chấm dứt tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở khu vực dãy Himalaya, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 30-12, ông Singh cho biết sau nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quân sự, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn "không có kết quả quan trọng nào" về vấn đề biên giới.

"Nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp tục, rõ ràng là việc triển khai quân (của hai bên tới khu vực biên giới - PV) sẽ không giảm xuống" - ông Singh cảnh báo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: PTI (Ấn Độ)

Dù vậy, ông Singh cho biết rằng cả New Delhi và Bắc Kinh vẫn đang giữ liên lạc về vấn đề biên giới. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết hai bên đang tổ chức một vòng đàm phán quân sự khác.

Ông Singh cũng thể hiện rõ lập trường của New Delhi rằng Ấn Độ kỳ vọng sẽ có những kết quả tích cực thông qua các cuộc đàm phán, để từ đó giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập niên giữa hai láng giềng đều là cường quốc hạt nhân.

Truyền thông Trung Quốc chưa có thông tin nào về phản ứng của chính quyền Bắc Kinh trước lời bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.

Theo Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc có đường biên giới dài 3.800 km nhưng chưa được phân định. Do đó, tranh chấp và đụng độ biên giới thường xuyên xảy ra.

Trong năm nay, căng thẳng tăng vọt vào tháng 6, sau khi binh lính hai bên đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh (Ấn Độ) tiếp giáp với cao nguyên Thanh Tạng do Trung Quốc kiếm soát.

Theo phia Ấn Độ, 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ việc trên, trong khi Trung Quốc chưa từng đưa ra thông tin chính xác về thương vong. Cả hai bên đều tăng cường hiện diện quân sự, chuyển quân, triển khai vũ khí, khí tài đến khu vực biên giới.

Ấn Độ đã bố trí khoảng 50.000 lính trong khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Nhiều điểm đóng quân ở độ cao hơn 4.500 m với điều kiện khắc nghiệt như nồng độ khí oxy thấp và hiện nay, trong mùa đông, nhiệt độ có thể giảm tới mức đóng băng nước, đe dọa tính mạng binh sĩ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.