AFC chốt lịch, căng cho đội tuyển Việt Nam

(PLO)- AFC vừa đưa ra lịch đấu AFC Cup và AFC Champions League, đá tập trung.
Nhưng với kiểu lịch đấu mùa dịch COVID-19 này lại khá căng cho bóng đá Việt Nam (VN), nhất là đội tuyển VN đang nhắm đến những mục tiêu quan trọng năm 2021.

Cả Quang Hải lẫn Trọng Hoàng đều phải phân thân cả ở giải đấu AFC dành cho các CLB lẫn ở đội tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG 

Các giải châu lục cấp CLB, VN có ba đại diện tham dự gồm: Viettel vào ngay vòng bảng AFC Champions League và hai đội Hà Nội, Sài Gòn đá AFC Cup. Đáng nói là những trận vòng loại World Cup 2022, bảng G điều chỉnh đá vào tháng 6, trong khi Viettel và Hà Nội góp rất nhiều quân cho đội tuyển.
Với Viettel, HLV Park Hang-seo còn dễ có đường “binh” vì các trận vòng bảng khu vực Đông Á đá tập trung từ ngày 21-4 đến 7-5. Trong khi đó, các trận vòng bảng AFC Cup khu vực Đông Nam Á thì đá từ ngày 22 đến 28-6. 
Với lịch đấu trên, nếu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đá tập trung vào tháng 6 thì nhiều tuyển thủ VN sẽ phải căng mình chơi với mật độ dày cho cả CLB lẫn đội tuyển. 
Những Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Quyết... của Hà Nội hay Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức... của Viettel sẽ căng mình ở hai mặt trận trong khoảng thời gian rất ngắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ, thể lực và hiệu quả.
Việc đá tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh và an toàn hơn trong việc dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia nhưng bao giờ đá tập trung cũng kèm theo quỹ thời gian và mật độ thi đấu dày. 
Vẫn biết là khó người khó ta nhưng với đặc thù đội tuyển VN dựa nhiều vào bộ khung của hai CLB Hà Nội và Viettel sẽ ảnh hưởng lớn trong việc bào mòn thể lực của nhiều tuyển thủ giữ vai trò nòng cốt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.