6 dự án nước ngoài đầu tư “khủng” nhất vào VN năm 2017

(PLO)- Các dự án về nhà máy nhiệt điện chiếm phần lớn trong số những dự án đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam trong năm 2017.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, có sáu dự án vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất được cấp phép trong năm 2017, các dự án phần lớn thuộc về các nhà đầu tư Nhật Bản. Đứng đầu là dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư gần 2,8 tỉ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Thanh Hóa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW.

Đứng thứ hai là dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,6 tỉ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Khánh Hòa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất tinh 1.320 MW.

6 dự án nước ngoài đầu tư “khủng” nhất vào VN năm 2017 ảnh 1
Nhật Bản đầu tư nhiều tỉ USD vào các dự án nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Dự án SamSung Display Việt Nam do Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỉ USD tại Bắc Ninh.

Dự án lớn thứ tư là Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỉ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư  với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt  điện đốt than, công suất khoảng 1.109,4 MW.

Vị trí thứ năm là dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỉ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn tại Kiên Giang.

Đứng thứ sáu là dự án Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 886 triệu USD do Hàn Quốc đầu tư với mục tiêu kinh doanh bất động sản tại TP.HCM.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-12-2017, cả nước có 2.591 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỉ USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung cả năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài gần 36 tỉ USD, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.