32 nhà máy bị tấn công ở Myanmar, Trung Quốc 'sốt ruột'

(PLO)- Trung Quốc nói rất lo ngại cho sự an toàn của công dân nước mình tại Myanmar, sau khi 32 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc bị tấn công gây thiệt hại 37 triệu USD.

Hôm 15-3, Trung Quốc nói rằng nước này rất lo ngại cho sự an toàn của công dân nước họ tại Myanmar, sau khi các nhà máy Trung Quốc bị tấn công trong bối cảnh quân đội Myanmar trấn áp biểu tình một cách đẫm máu ở TP Yangon.

Người biểu tình nấp sau một rào chắn ở TP Mandalay (Myanmar). Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 32 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc tại trung tâm thương mại Yangon của Myanmar bị tấn công hôm 14-3, gây thiệt hại 37 triệu USD và khiến hai nhân viên bị thương.

Thiết quân luật đã được ban bố tại những thị trấn có các nhà máy trên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon cáo buộc người biểu tình tấn công nhà máy.

Nhiều người tham gia phong trảo ủng hộ dân chủ tại Myanmar tin rằng Trung Quốc đứng về phía quân đội kể từ khi cuộc chính biến lật độ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi nổ ra hôm 1-2.

Trung Quốc là nhà đầu tư quan trọng ở Myanmar và đã đặt cược lớn vào tầm quan trọng chiến lược của nước này vào Sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án cơ sở hạ tầng sâu rộng.

Mô tả vụ tấn công là “ghê tởm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu Myanmar hành động kiên quyết để những vụ việc như vậy không tái diễn.

 “Trung Quốc rất lo ngại về sự an toàn của các tổ chức và công dân Trung Quốc. Hành động của những người sống ngoài vòng pháp luật này là không vì lợi ích của Myanmar và người dân Myanmar” – ông Triệu nói.

Theo ông Triệu, lực lượng an ninh Myanmar đã tăng cường tại khu vực xung quanh các nhà máy.

Trung Quốc sẽ tiếp thục hối thúc Myanmar thực hiện những hành động cụ thể để chấm dứt tất cả hành động bạo lực và đưa thủ phạm ra công lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người Trung Quốc” – ông nói với báo giới tại Bắc Kinh hôm 15-3.

Trung Quốc kêu gọi giảm leo thang tình hình ở Myanmar, vốn khiến hơn 100 người biểu tình thiệt mạng trong nhiều tuần qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.