20 học sinh trung học tự tử sau khi biết điểm thi

(PLO)- Kết quả thi bị phụ huynh, các tổ chức hoạt động vì học sinh, các đảng phái chính trị phản đối rằng khả năng lớn có sự nhầm lẫn trong chấm điểm.

Có tới 20 học sinh trung học Ấn Độ tự tử trong tuần qua sau khi Hội đồng Giáo dục Trung học Ấn Độ thông báo kết quả điểm thi, báo Khaleej Times đưa tin.

Gần một triệu học sinh Ấn Độ đã trải qua thời gian thi cử từ tháng 2 đến tháng 3, và gần 350.000 học sinh rớt.

Phần lớn học sinh tự tử là ở các cấp lớp 11 và 12. Một nữ sinh tên Sirisha rớt môn sinh vật và tự thiêu tại nhà ở huyện Narayanpet thuộc bang Andhra Pradesh ngày 27-4, sau khi cha mẹ ra đồng.

Phần lớn học sinh tự tử là ở các cấp lớp 11 và 12. Ảnh: ISTOCK

Kết quả thi nhận sự phản đối mạnh từ phía phụ huynh, các tổ chức hoạt động vì học sinh và cả các đảng phái chính trị, rằng khả năng lớn có sự nhầm lẫn trong chấm điểm.

Theo các phụ huynh, việc tự tử của các học sinh có trách nhiệm của công ty giải pháp phần mềm Globarena Technologies Private Limited. Công ty này được thuê phát triển phần mềm để xử lý các kết quả từ quá trình đăng ký, trước và sau kỳ thi.

Ngày 25-4, Thủ hiến K. Chandrashekhar Rao của bang Andhra Pradesh chỉ đạo rà soát lại và thẩm định lại toàn bộ các học sinh rớt kỳ thi, đồng thời kêu gọi các học sinh không tự tử, rằng rớt kỳ thi không có nghĩa cuộc đời đã chấm dứt.

Các trung tâm Hội đồng Giáo dục Trung Học đang trong quá trình đánh giá bản trả lời của các học sinh bị rớt. Ngoài số học sinh bị rớt, hội đồng còn nhận đơn từ hơn 50 học sinh nữa dù đậu nhưng vẫn đề nghị phúc khảo lại vì không hài lòng với kết quả được thông báo.

Các phụ huynh cho rằng khả năng lớn có sự nhầm lẫn trong chấm điểm. Ảnh: ISTOCK

Hội đồng Giáo dục Trung học cho biết sẽ thông báo công khai kết quả phúc khảo mỗi ngày. Tuy nhiên theo Khaleej Times thì phụ huynh và học sinh bị cảnh sát địa phương chặn không cho phép vào các văn phòng hội đồng.

Trước mắt các nhóm hoạt động vì học sinh yêu cầu chính phủ phải bồi thường 36.000USD cho gia đình mỗi học sinh tự tử.

Năm 2017, cả bang Andhra Pradesh và vùng Telangana có hơn 50 trường hợp tự tử trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.