10.000 trẻ em bị sát hại ở Syria

Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa công bố một báo cáo khẳng định ít nhất 10.000 trẻ em đã bị sát hại tại Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 3-2011.

Một người đàn ông dẫn trẻ nhỏ đi trên đường phố thành phố Aleppo bị bom đạn tàn phá - Ảnh: Reuters

Theo báo New York Times, đây là bản báo cáo đầu tiên đánh giá tác động của cuộc chiến Syria đối với trẻ em nước này. Báo cáo đã được trình lên Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) tuần trước, khi chính phủ và phe đối lập Syria đàm phán ở Thụy Sĩ.

Theo báo cáo, ít nhất 10.000 trẻ em đã bị sát hại và “tất cả các bên” đều có những hành vi xâm hại trẻ em trên chiến trường Syria. Trong năm 2011 và 2012, chính quyền Syria đã bắt giam trẻ em tuổi từ 11 có quan hệ với quân nổi dậy tại các trại giam của người lớn.

Tại đây, chúng bị đánh đập, hành hạ, lạm dụng, cưỡng hiếp… Các nhân viên điều tra LHQ khẳng định hung thủ chủ yếu là lực lượng vũ trang và tình báo của chính quyền Syria. Mục tiêu là ép buộc thân nhân gia đình các em phải đầu hàng hoặc thú tội có quan hệ với nổi dậy.

Tuy nhiên phe nổi dậy cũng không vô tội. Các nhân viên điều tra LHQ cho biết có đủ bằng chứng để xác định phe nổi dậy đã nhiều lần hành quyết trẻ em. Tổ chức nổi dậy Quân đội giải phóng Syria (FSA) thường xuyên chiêu mộ trẻ em làm lính chiến.

“Sự khổ đau của trẻ em tại Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra là không thể chấp nhận được” - Reuters dẫn lời Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon khẳng định. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố Washington lên án hành vi hành hạ trẻ em và biến trẻ thành lính chiến.

Phản ứng trước báo cáo trên, cả chính phủ Syria và phe nổi dậy đều bác bỏ cáo buộc xâm hại trẻ em và buộc tội lẫn nhau.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.