10 năm phát triển được… mấy cái nhà nghỉ lô xô

(PL)- “10 năm qua Hải Phòng đã thua các tỉnh, thành du lịch trên cả nước”. Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, tại hội thảo về xúc tiến, liên kết phát triển du lịch Cát Bà xanh vừa diễn ra.

Ông Tuấn dẫn chứng: Trong vòng 10 năm qua Đà Nẵng đã phát triển bứt phá trở thành điểm đến của du khách trên toàn thế giới. Tỉnh Ninh Bình cũng phát triển bứt phá mạnh. Cả Ninh Bình, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác đều không có lợi thế như Hải Phòng.

Thế nhưng Hải Phòng đã sử dụng lợi thế này ra sao? Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), mỗi lượt khách đến Cát Bà du lịch doanh thu không quá 500.000 đồng. Đây là con số khiến những người làm du lịch giật mình. Giật mình vì các nhà đầu tư, lãnh đạo các công ty lữ hành đều cho rằng Cát Bà có lợi thế hơn hẳn Hạ Long.

Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu, cho rằng Cát Bà hơn Hạ Long về môi trường sạch. Cảnh quan thì không khác gì Hạ Long. “Chúng ta phải gìn giữ và bảo tồn môi trường nhưng không thể không có cơ sở vật chất. Cụ thể là phải có đầy đủ chỗ ăn, chỗ ngủ, phương tiện đi lại, chỗ khám, chữa bệnh... Nhưng rất tiếc hạ tầng du lịch của Cát Bà, điểm đẹp nhất của Hải Phòng hiện nay là con số không” - ông Tuyển nhận xét.

Ông Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra Cát Bà trong vòng 10 năm qua chỉ phát triển được mấy nhà nghỉ lô xô và vài khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao, còn sản phẩm du lịch thì không đủ cho khách trải nghiệm.

Ông Tuấn phân tích: “Chúng ta không thể tách ra để phát triển và cũng không thể hô “cả làng” cùng phát triển. Chất lượng và đẳng cấp của du lịch là phải thu hút được nhà đầu tư chiến lược. Nhưng Hải Phòng thiếu cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch”.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel - Chi nhánh Hải Phòng, gợi ý: “Du lịch Hải Phòng cần xây dựng được chương trình kích cầu đặc sắc, kết hợp với các chương trình khuyến mãi và có chương trình truyền thông hiệu quả. Mặt khác, các sản phẩm du lịch cũng cần đa dạng hóa hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.