27/10/2023 15:44 GMT+7

Vụ nữ sinh nghi bị người tâm thần đánh chấn thương sọ não: Điều tra tội giết người

Các cơ quan chức năng ở Huế sẽ điều tra người nghi tâm thần dùng búa đánh nữ sinh lớp 6 ở Huế chấn thương sọ não trên đường tan học về tội giết người.

Ngày 27-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tại Viện kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết đã thống nhất với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố chuyển hồ sơ của Đặng Trường (27 tuổi, trú xã Phú Dương, TP Huế, nghi bị tâm thần) lên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra hành vi giết người.

Người gây án không thuộc diện quản lý tâm thần của xã

Trường và gia đình em N.T.T.N. (nạn nhân, học lớp 6 tại Trường THCS Phú Dương) là hàng xóm của nhau ở cùng thôn Phú Khê, xã Phú Dương, TP Huế.

Theo người dân cùng thôn, Trường có biểu hiện của bệnh tâm thần nhiều năm nay, chỉ ở nhà và không làm gì cả.

Ngày 24-10, Trường cầm theo một cây búa đi đến gần khu vực Trường THCS Phú Dương. Khi thấy em N. tan học ra về, Trường đã xông tới dùng búa đánh nhiều nhát vào phần tay phải và đầu của em N. khiến nữ sinh này gục xuống, chảy nhiều máu.

Trường ngay lập tức bị người dân khống chế và giao nộp cho Công an xã Phú Dương. Em N. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, phải mổ cấp cứu.

Theo đại diện Viện kiểm sát TP Huế, nhận thấy vụ án này có nhiều tình tiết cấu thành tội giết người nên đã chuyển Trường và hồ sơ vụ án lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra, giải quyết.

Trong quá trình điều tra, Trường cũng sẽ được giám định tâm thần.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Quốc Hiền - chủ tịch UBND xã Phú Dương - cho biết tại địa phương Trường không thuộc diện quản lý tâm thần của xã. Trường cũng không có tiền án, tiền sự gì từng gặp phải tại đây.

Gia cảnh nạn nhân khó khăn

Cũng theo ông Võ Quốc Hiền, gia cảnh nạn nhân N.T.T.N. cũng thuộc diện khó khăn. Bố em N. là ông Nguyễn Đức H. làm nghề phụ thợ nề. Mẹ em làm nghề bán bánh lọc, bánh bèo dạo, thu nhập hằng tháng bấp bênh.

Sau khi vụ việc xảy ra, xã đã đến thăm và trước mắt hỗ trợ gia đình em N. 2 triệu đồng để lo chi phí chữa bệnh cho em.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức H. khẳng định gia đình không hề có mâu thuẫn gì với gia đình hay cá nhân của Trường.

Về tình hình em N., ông H. nói sau ca phẫu thuật em đã tỉnh, nhưng vẫn còn hoảng loạn và hay bị giật mình.

"Các bác sĩ nói con tôi có khả năng bị liệt nửa người vì tổn thương phần não. Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, bây giờ chỉ tập trung chăm sóc cho con bé", ông H. giọng trầm buồn nói.

Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, sở đã chỉ đạo Trường THCS Phú Dương vận động, hỗ trợ cho em N. điều trị. Trước mắt nhà trường đã huy động được hơn 10 triệu đồng.

"Trường hợp của em N. ngành giáo dục tỉnh cũng đang cố gắng vận động, quan tâm hết sức để hỗ trợ gia đình em ấy chi phí điều trị. Chúng tôi cũng đề nghị các trường học trên địa bàn lưu ý hơn về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước cổng trường", ông Tân nói.

Xác minh thông tin nữ sinh bị người tâm thần dùng búa đánh chấn thương sọ nãoXác minh thông tin nữ sinh bị người tâm thần dùng búa đánh chấn thương sọ não

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đang cùng công an xác minh thông tin một nữ sinh lớp 6 bị người tâm thần dùng búa tấn công đến chấn thương sọ não sau khi tan học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên