12/12/2023 16:49 GMT+7

Vụ đứng tên đất giùm Chi hội Người cao tuổi: Nguyên chi hội trưởng đã chịu trả lại đất

Liên quan đến vụ “Đứng tên đất giùm Chi hội Người cao tuổi rồi không chịu trả lại đất?” ở Vĩnh Hy (Ninh Thuận), sau chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, nguyên chi hội trưởng đã chịu trả lại đất.

Khu đất do người dân hiến tặng cho Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy xảy ra tranh chấp nhiều năm - Ảnh: DUY NGỌC

Khu đất do người dân hiến tặng cho Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy xảy ra tranh chấp nhiều năm - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 12-12, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết  ông Võ Đình Phùng (89 tuổi, nguyên chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy) đã đồng ý trả lại toàn bộ 2.100m² đất do một người dân hiến tặng cho Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Chi hội Người cao tuổi phải thực hiện các thủ tục liên quan

"Đến nay, ông Phùng đã giao trả lại đất cho UBND xã Vĩnh Hải quản lý.

Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy muốn sử dụng phần đất mà ông Phùng giao trả thì phải thực hiện các thủ tục liên quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận để hướng dẫn và giải quyết quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật" - lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải nói.

Theo hồ sơ địa chính, năm 2006, khu đất trên (hay còn gọi là đất vườn dừa) được xác định là thửa đất số 18, tờ bản đồ 3-3, diện tích còn lại 2.035,2m² (cấp giấy chứng nhận lần đầu số phát hành BĐ 729566 với diện tích là 2.746m²…) do Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy quản lý và sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, Chi hội Người cao tuổi cho một cá nhân ở TP.HCM thuê đất được xác lập theo hợp đồng ngày 11-5-2011.

Để thuận lợi cho việc thuê đất, chi hội và toàn thể hội viên thống nhất giao cho ông Võ Đình Phùng được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

"Tất cả tiền thu từ việc cho thuê đất được sẽ sung vào công quỹ của chi hội" - ông Phạm Văn Minh - thư ký Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy - nói.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm

Khu đất do người dân hiến tặng được các hội viên trồng dừa để có kinh phí duy trì hoạt động chi hội - Ảnh: DUY NGỌC

Khu đất do người dân hiến tặng được các hội viên trồng dừa để có kinh phí duy trì hoạt động chi hội - Ảnh: DUY NGỌC

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải, hợp đồng cho thuê đất trên kéo dài đến cuối năm 2016 thì xảy ra mâu thuẫn và phát sinh các quyền và lợi ích, dẫn đến ông Võ Đình Phùng gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện.

Đến tháng 10-2019, Tòa án nhân dân huyện đã có bản án số 11/2019/DS-ST.

Từ ngày bản án nêu trên có hiệu lực, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BĐ 729566 do UBND huyện cấp ngày 21-4-2011 cho vợ chồng ông Võ Đình Phùng đã bị hủy, không còn giá trị về pháp lý.

Thửa đất vườn dừa do Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy sử dụng.

Tuy nhiên, ông Võ Đình Phùng có nhu cầu xin 600m² đất vườn dừa, vì ông Phùng cho rằng ông là người có đóng góp một phần diện tích đất vào chi hội và ông là người có cống hiến và duy trì hoạt động từ đó đến nay.

Việc xin lại diện tích này, Chi hội Người cao tuổi không đồng ý nên xảy ra tranh chấp đất đai giữa ông Võ Đình Phùng và chi hội kéo dài cho đến nay.

Sau bài viết về chuyện này đăng trên Tuổi Trẻ Online, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu UBND huyện Ninh Hải khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh xử lý dứt điểm vụ việc.

Nhờ người thân đứng tên giùm, Việt kiều dễ mất nhàNhờ người thân đứng tên giùm, Việt kiều dễ mất nhà

TTO - Mặc dù luật đã quy định người Việt định cư ở nước ngoài được mua nhà ở VN nhưng do ngại mất thời gian, thủ tục… nên nhiều người chuyển tiền nhờ người thân, người quen ở VN đứng tên.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên