22/03/2024 16:09 GMT+7

VN-Index cao nhất 19 tháng, khối ngoại miệt mài bán ròng

Tổng giá giao dịch ba sàn phiên ngày 22-3 đạt hơn 38.000 tỉ đồng. Dòng tiền nhà đầu tư trong nước vào chứng khoán vẫn tích cực, bất chấp đà bán ròng từ khối ngoại.

VN-Index duy trì đà hồi phục tích cực - Ảnh: B.K

VN-Index duy trì đà hồi phục tích cực - Ảnh: B.K

Kết phiên cuối tuần (22-3), VN-Index tăng thêm gần 6 điểm, lên mức 1.281 điểm - cao nhất 19 tháng trở lại đây.

Áp lực bán tăng trong phiên chiều

Cả sàn HoSE có 248 mã tăng điểm so với 231 cổ phiếu giảm giá. Dòng tiền tham gia thị trường tiếp tục sôi nổi khi thanh khoản cả ba sàn đạt hơn 38.000 tỉ đồng, tăng 13% so với hôm qua. Riêng HoSE chiếm gần 35.000 tỉ đồng.

Quan sát từ VCBS, thị trường có diễn biến tích cực khi mở cửa phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên đà tăng của VN-Index phiên hôm nay không ổn định khi có diễn biến trồi sụt trong phiên.

Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sang nửa phiên chiều, áp lực bán chủ động gia tăng khiến chỉ số chung hụt hơi.

Trong phiên hôm nay, nhóm ngân hàng vẫn tỏa sáng khi là trụ chính tạo động lực cho chỉ số chung. Trong đó đáng chú ý loạt thỏa thuận cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với tổng khối lượng hơn 145 triệu đơn vị, tương ứng hơn 4.000 tỉ đồng.

Cổ phiếu BID của BIDV cũng đã có phiên tăng điểm thuyết phục khi có lúc chạm giá trần. Một số cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, CTG, ACB cũng duy trì mức tăng ổn định.

Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng, GEX và BSI cũng đóng góp cho điểm số chung với phiên thanh khoản bùng nổ và tăng chạm giá trần trong phiên.

Khối ngoại bán ròng gần 7.000 tỉ đồng

Đáng chú ý khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp, kể từ hôm 12-3.

Cộng hơn 470 tỉ đồng hôm nay, lũy kế bán ròng khối này tính từ đầu năm đến nay gần 7.000 tỉ đồng. Trong khi, tính từ đầu năm, chỉ số chung đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index đã tăng khá tích cực, với 13,4%.

Nhìn ra quốc tế, sau phản ứng tích cực khi Fed đã công bố lộ trình hạ lãi suất, một số thị trường có xu hướng chốt lời hôm nay như: KOSPI (-0,23%), KLSE (-0,18%), SHMCP (-0,95%), SET (-0,37%), còn TWSE (+0,15%), NIKKEI 225 (+0,18%) vẫn giữ sắc xanh.

Trước đó kết thúc phiên họp FOMC ngày 20-3, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ duy trì triển vọng sẽ có 3 lần hạ lãi suất, mỗi lần 0,25% trong năm nay.

Ngoài ra Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở trong phạm vi 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2001. Đây là cuộc họp thứ 5 liên tiếp mà lãi suất không thay đổi.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) cũng đã cắt giảm lãi suất điều hành của mình đi 25 điểm cơ bản xuống 1,5%, điều này đánh dấu một ngân hàng trung ương tiên phong trong việc hạ lãi suất điều hành.

Trong nước đến ngày 21-3, Ngân hàng Nhà nước hút thêm gần 15.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,32%/năm thấp hơn so với phiên trước đó là 1,34%. Lũy kế khối lượng hút ròng đạt 130.000 tỉ đồng.

Dòng tiền vào chứng khoán cao nhất 2 năm, mỗi phiên giao dịch 30.000 tỉ đồngDòng tiền vào chứng khoán cao nhất 2 năm, mỗi phiên giao dịch 30.000 tỉ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động với thanh khoản gia tăng đột biến. Bình quân mỗi phiên trong tuần qua ở mức 30.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên