01/03/2024 17:54 GMT+7

VN-Index tăng trở lại, nhà đầu tư cá nhân 'cân' cả thị trường

Dòng tiền rộn ràng vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa (Midcap), khiến thị trường chứng khoán hưng phấn hơn. Ngược lại, nhiều mã ngân hàng phiên hôm nay tiếp tục điều chỉnh.

Cá nhân là nhóm duy nhất mua ròng cả tháng 2-2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cá nhân là nhóm duy nhất mua ròng cả tháng 2-2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên cuối tuần nhưng là đầu tháng mới (ngày 1-3), thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ. Nhờ thanh khoản mua gia tăng, VN-Index thu hẹp đà giảm, kết phiên tăng 5,55 điểm lên 1.258,28 điểm (tương ứng 0,44%).

Dòng tiền tìm sang cổ phiếu vừa

Tổng giá trị giao dịch của cả ba sàn chứng khoán hôm nay đạt gần 27.000 tỉ đồng. Riêng sàn HoSE 23.731 tỉ đồng với 293 mã tăng giá, 182 mã giảm điểm.

Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG và PNJ nổi bật với mức tăng lần lượt là 2,87% và 6,1%. Trong khi nhóm cổ phiếu vừa (Midcap) ghi nhận nhiều mã tăng tích cực như KSB (4,3%), IJC ( 3,05%), GMD ( 5,92%)…

Phân theo ngành, một số mã cổ phiếu bất động sản tăng kịch trần như: HDG (6,57%) và LCG (6,11%). Còn nhóm cổ phiếu tăng quanh vùng 1% như: VHM, VCG, DXG, CII, ITA, IJC, NVL…

Ngược lại, một số mã ngân hàng ghi nhận điều chỉnh: VPB (-1,3%), TCB (-0,7%), MBB (-0,6%), VCB (-0,1%)…

Dòng tiền cuốn sang nhóm cổ phiếu Midcap thể hiện sự tích cực. Trong khi nhóm VN30 với tâm điểm là cổ phiếu ngân hàng cần một quãng nghỉ ngơi và kiểm tra cung cầu sau thời gian dài "cân" thị trường.

Xét về cơ cấu dòng tiền, khối ngoại bán ròng chủ yếu trong thời gian giao dịch. Đến gần nửa cuối phiên chiều có gia tăng mua ròng, với tổng giá trị ròng đạt gần 200 tỉ đồng trên HoSE, tập trung mua VIX, GEX, SSI.

Một số yếu tố mang tính hỗ trợ thị trường chứng khoán như lãi suất liên ngân hàng vẫn hạ nhiệt ở các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Kỳ hạn qua đêm neo tại mức 1,47%. 

Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 1-3 ở mức 24.002 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước.

Cá nhân miệt mài mua ròng

Nhìn chung, bối cảnh vĩ mô tương đối thuận lợi, tạo tâm lý ổn định, tích cực cho nhà đầu tư. Đóng cửa tháng 2-2024, VN-Index dừng tại 1.252,73 điểm, tăng tới 88,42 điểm, tương đương 7,59% so với cuối tháng 1-2024.

Điểm nhấn tháng qua là thanh khoản cải thiện mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn trong tháng 2 đạt 21.301 tỉ đồng, tăng 26,2% so với mức bình quân tháng 1.

Dữ liệu trên Fiintrade cho thấy tháng 2, tỉ trọng phân bổ dòng tiền đạt đỉnh tháng ở ngành công nghệ thông tin; tăng vào bất động sản, thực phẩm, hóa chất, dầu khí và giảm ở xây dựng, thép, bán lẻ.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, cá nhân là bên mua ròng duy nhất trong tháng 2 với 6.495,4 tỉ đồng, tập trung mua ròng ngân hàng, thực phẩm và đồ uống và bất động sản.

Trong khi nước ngoài bán ròng 2.768,9 tỉ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4.043,8 tỉ đồng.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 1.794,6 tỉ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1.861,2 tỉ đồng. Cùng xu hướng, tự doanh bán ròng 1.931,9 tỉ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 857 tỉ đồng.

Các đại án tác động thế nào tới thị trường chứng khoán?Các đại án tác động thế nào tới thị trường chứng khoán?

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 dự kiến sẽ tổ chức vào 28-2 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ. Nhiều ý kiến chỉ ra rủi ro và việc cần làm, nút thắt cần gỡ năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên