06/04/2024 11:20 GMT+7

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên

MI LY
và 1 tác giả khác

Lâu nay các hoạt động chiếu phim, ra mắt phim, cine-tour và phỏng vấn truyền thông... diễn ra đều đặn ở TP.HCM. Nhưng vẫn thiếu một sự kiện khẳng định tầm vóc. Và nay Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) ra đời.

Phối cảnh thảm đỏ các sự kiện của HIFF 2024 tại Nhà hát TP.HCM - Ảnh: BTC

Phối cảnh thảm đỏ các sự kiện của HIFF 2024 tại Nhà hát TP.HCM - Ảnh: BTC

HIFF lần đầu tiên là một phần của chiến lược phát triển văn hóa TP.HCM nói chung và điện ảnh TP.HCM nói riêng. Từ hôm nay (6-4), HIFF 2024 khai mạc và hoạt động trong suốt tám ngày, từ 6 đến 12-4.

Liên hoan phim tầm quốc tế được mong đợi từ lâu

Hồng Ánh - giám khảo hạng mục Phim Đông Nam Á kiêm đại sứ truyền thông của HIFF - chia sẻ liên hoan phim là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc tế lớn đầu tiên của TP.HCM trong năm 2024.

Chị nói: "Đây là sự kiện quốc tế lớn mà TP.HCM mong muốn tổ chức thường niên. TP.HCM là một trung tâm hoạt động điện ảnh sôi động bậc nhất trong khu vực.

Liên hoan phim tầm quốc tế cũng được mong đợi từ lâu lắm rồi. Đến các Liên hoan phim lớn như Tokyo hay Busan, việc các tên tuổi bậc thầy xuất hiện là điều đương nhiên.

Nhưng với một Liên hoan phim mới và non trẻ như HIFF mà họ vẫn đồng ý tham dự thì cho thấy họ mong nhìn được một tiềm năng nào đó ở điện ảnh TP.HCM cũng như Việt Nam nói chung".

Là giám khảo, Hồng Ánh sẽ chủ yếu xem phim để chấm giải nhưng chị cũng rất mong đợi được tham dự các sự kiện chiếu phim ngoài trời, giao lưu với đạo diễn bậc thầy người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda và đạo diễn Hàn Quốc Kim Jee Woon có mặt tại HIFF.

Còn với các nhà làm phim trẻ, chị cho rằng những sự kiện thảm đỏ và giao lưu với khán giả sẽ rất đáng mong chờ.

Yêu cầu cấp thiết

TP.HCM là trung tâm điện ảnh sôi nổi nhất cả nước. Phần lớn các hãng phim tư nhân có trụ sở chính tại đây, tham gia sản xuất lượng lớn các phim ở Việt Nam.

TP.HCM cũng là nơi tổ chức lễ ra mắt của hầu hết các phim Việt và phim nước ngoài phát hành ở Việt Nam, tổ chức các sự kiện giao lưu với khán giả và giới truyền thông. Đây là nơi quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh quen thuộc với công chúng.

Nhưng nhiều năm nay, các hoạt động mang tính quy tụ giới điện ảnh, vừa đào tạo vừa giao lưu và thi thố lại được tổ chức ở một số địa phương khác trong cả nước, nhất là các địa phương mạnh về du lịch, nghỉ dưỡng.

Hà Nội đã tổ chức liên hoan phim quốc tế nhiều năm (HANIFF), Đà Nẵng cũng đã tổ chức Liên hoan phim quốc tế châu Á đầu tiên vào năm 2023 (DANAFF).

TP.HCM chưa phải là nơi diễn ra những lễ trao giải, liên hoan phim lớn nhất cả nước. Các giải thưởng điện ảnh ở TP thường được lồng ghép trong những lễ trao giải của ngành giải trí cuối năm, điện ảnh đứng chung hạng mục và tranh giải với lĩnh vực truyền hình.

Trong bối cảnh điện ảnh đang phát triển và có sức hút đặc biệt như thời gian qua, yêu cầu cấp thiết đặt ra chính là một Liên hoan phim quốc tế tại TP.HCM - sự kiện dành riêng cho điện ảnh, có các giải thưởng dành riêng cho điện ảnh.

Đó là sự thúc bách và cũng là động lực để ra đời HIFF, cũng là một sự kiện văn hóa - lễ hội lớn của TP.HCM khi đô thị lớn này đang cần có những sự kiện, lễ hội mang tầm khu vực như mục tiêu đặt ra. Và HIFF 2024 được kỳ vọng là sự đột phá cho sinh hoạt điện ảnh TP.HCM từ đây.

Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ tham dự HIFF 2024

Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ tham dự HIFF 2024

HIFF: bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn

Khán giả yêu phim tại TP.HCM sắp được đắm chìm trong tuần lễ điện ảnh có quy mô quốc tế với gần 90 bộ phim được công chiếu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm điện ảnh đa dạng cả về văn hóa và thể loại.

Hôm nay (6-4), HIFF chính thức khai mạc, mở ra hơn một tuần lễ đắm chìm trong điện ảnh của khán giả yêu phim tại TP.HCM. Trong khuôn khổ HIFF, các cụm rạp tại TP.HCM sẽ trình chiếu gần 90 bộ phim từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp...

Ngoài ra, HIFF lần này cũng là cầu nối đầu tiên để khán giả Việt kết nối với điện ảnh các nước như Mông Cổ, Bồ Đào Nha hay Ả Rập qua màn ảnh rộng.

Những bộ phim đáng chú ý tại HIFF (từ trái sang): Bolero, Perfect Days, City of Wind, Mars Express - Ảnh: IMDb

Những bộ phim đáng chú ý tại HIFF (từ trái sang): Bolero, Perfect Days, City of Wind, Mars Express - Ảnh: IMDb

Với bộ sưu tập phim đồ sộ như vậy, các khán giả của HIFF hẳn sẽ bị "ngộp" giữa muôn vàn những lựa chọn, chưa biết sẽ xem những bộ phim nào vì quỹ thời gian có hạn.

Để "khai vị" cho tuần lễ điện ảnh này, khán giả nên xem bộ phim Bolero (2024) do đạo diễn người Luxembourg Anne Fontaine đạo diễn. Đây là nhà làm phim đã gây dấu ấn với nền điện ảnh thế giới qua bộ phim Coco Before Chanel năm 2009.

Tác phẩm mới nhất của bà, Bolero, cũng là "bản nhạc" mở đầu cho HIFF khi chiếu cùng ngày sau lễ thảm đỏ khai mạc hôm nay.

Bolero dựa trên câu chuyện có thật về quá trình nhạc công người Pháp Maurice Ravel sáng tác một trong những vở nhạc vũ kịch thể ba lê vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Đạo diễn Anne Fontaine cũng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ HIFF và có buổi giao lưu với khán giả vào ngày 7-4.

Với những khán giả yêu điện ảnh châu Á, HIFF sẽ là một "bữa tiệc thịnh soạn" với những bộ phim kinh điển của các đạo diễn tiếng tăm trong khu vực lần đầu đến với màn ảnh rộng Việt Nam.

Có thể điểm qua vài cái tên như Perfect Days - phim đại diện Nhật Bản tranh giải Oscar 2024, của đạo diễn Wim Wenders; Cú và chim se sẻ - một bộ phim độc lập mang hơi thở TP.HCM hiện đại qua góc nhìn của cố đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger; Waiting for the Light to Change - câu chuyện nhẹ nhàng của đạo diễn Linh Trần diễn ra tại một thị trấn biển vắng lặng nước Mỹ...

Đặc biệt là hai bộ phim City of Wind (Mông Cổ) và Night Courier (Ả Rập) nhiều khả năng sẽ là lần đầu tiên giúp một bộ phận khán giả Việt tiếp cận với hai nền điện ảnh "cùng trang lứa" với điện ảnh Việt, để tận mắt trải nghiệm được sự phát triển và nét riêng của phim từ những nền văn hóa mà điện ảnh chỉ mới "chớm nở".

Cơ hội giao lưu

Tất nhiên không thể không kể đến tâm điểm HIFF với sự xuất hiện của những nhà làm phim lừng danh của các cường quốc điện ảnh Mỹ, Nhật, Pháp và Hàn Quốc.

Họ sẽ mang những tác phẩm kinh điển của mình trở lại màn ảnh rộng và có những buổi giao lưu với khán giả cùng các nhà làm phim trong khuôn khổ HIFF.

Như đạo diễn gạo cội của Nhật Hirokazu Kore-eda sẽ mang đến những tác phẩm đã tạo nên tên tuổi của ông như After the Storm, Broker hay bộ phim thắng giải Cành cọ vàng Shoplifters. Hirokazu Kore-eda còn có buổi tọa đàm về làm phim vào ngày 12-4.

Hay đạo diễn Kim Jee Woon với sự đa dạng trong phong cách làm phim qua ba tác phẩm: A Tale of Two Sisters; The Good, the Bad, the Weird và gần đây nhất là Cobweb. Kim Jee Woon cũng sẽ trò chuyện cùng khán giả vào ngày 9-4.

Còn khán giả yêu phim hoạt hình có cơ hội trải nghiệm những lát cắt độc đáo từ các tác phẩm hoạt hình đến từ Pháp như Chicken for Linda, Little Nicholas: Happy As Can Be hay Mars Express.

Có thể thấy HIFF sẽ đem đến cho TP.HCM không khí của một liên hoan phim quốc tế với trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, đa dạng văn hóa và thể loại điện ảnh. Đây là một sự kiện khó có thể bỏ lỡ với những nhà làm phim Việt cũng như công chúng yêu phim tại TP.HCM.

Thùy Tiên mong sớm có vai diễn đầu tay

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên- Ảnh 9.

Hoa hậu Thuỳ Tiên

Điện ảnh là đam mê của tôi từ khi còn bé. Vì vậy tôi thấy rất may mắn khi được cùng các anh chị khác làm đại sứ truyền thông cho HIFF.

Điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển, chúng ta đang có những bộ phim hay đạt doanh thu khổng lồ khiến tôi khi đi xem cũng cảm thấy rất tự hào.

Với hành trình điện ảnh của mình, cụ thể là vai diễn đầu tay, tôi hy vọng và mong muốn thử sức ở thể loại phim có tuyến nhân vật có chiều sâu, tâm lý đa dạng và nhân vật đó phải thông minh nữa.

Hành trình theo đuổi môn nghệ thuật này chắc chắn rất nghiêm túc vì tôi cũng cố gắng trau dồi rất nhiều, hy vọng khán giả sẽ ủng hộ Thùy Tiên trong vai trò mới sắp tới nhưng chưa biết khi nào (cười).

Liên Bỉnh Phát chờ diễn viên Việt bước ra thế giới

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên- Ảnh 10.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát

HIFF là một sự kiện lớn tại nơi tôi đang làm việc và sinh sống nên sẽ thuận tiện hơn trong việc tham gia các hoạt động.

HIFF cũng là nơi các nhà làm phim trong và ngoài nước có dịp giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm phim, từ đó giúp công nghiệp điện ảnh trong nước có cơ hội tiệm cận hơn với tư duy, cách làm phim của những nền văn hóa khác.

Tôi nghĩ những Liên hoan phim quốc tế như thế này cần được công chúng biết tới hơn chứ không chỉ những người trong giới.

Với các diễn viên trong nước, đặc biệt là những người có phim chiếu trong HIFF, đây là cơ hội giới thiệu diễn xuất của họ đến với những nhà làm phim nước ngoài.

Biết đâu sẽ có nhiều cơ hội để diễn viên Việt bước ra thế giới.

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên- Ảnh 11.

Đạo diễn Lý Hải

Lý Hải giới thiệu Lật mặt 7 ở HIFF

Tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để đóng góp một phần nhỏ cho Liên hoan phim.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, tôi may mắn được đặt poster Lật mặt 7 ở trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khán giả yêu thích có thể chụp hình với poster. Song song đó tôi cũng có thể tổ chức một sự kiện ra mắt phim Lật mặt 7, dự tính giới thiệu một bài hát nhạc phim mới.

Phương Anh Đào mong khán giả yêu thương

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên- Ảnh 12.

Diễn viên Phương Anh Đào

Bản thân tôi là một diễn viên nên rất mong đợi các hoạt động trong LHP lần này.

Điện ảnh Việt đang có những tín hiệu rất tốt vì được khán giả quan tâm.

Đó là động lực trao đổi qua lại để các nhà đầu tư sẵn sàng chi mạnh tay hơn, còn đạo diễn sẽ có cơ hội tiếp cận, chia sẻ nhiều góc nhìn mới mẻ, độc đáo hơn, thử nghiệm đa dạng hơn.

Hy vọng khán giả yêu thương, quảng bá cho HIFF diễn ra thành công tốt đẹp và mọi người sẽ đắm chìm trong không khí điện ảnh.

Kaity Nguyễn tin HIFF là cánh cửa điện ảnh Việt

TP.HCM bắt đầu 'thở trong không khí điện ảnh' của liên hoan phim quốc tế đầu tiên- Ảnh 13.

Diễn viên Kaity Nguyễn

Kaity cảm thấy rất vinh dự khi có thể trở thành Gương mặt đại diện và KAT House trở thành đối tác truyền thông của HIFF lần này.

HIFF là cơ hội phát triển cho cá nhân Kaity về điện ảnh và là một cơ duyên để gặp các nhà làm phim lớn từ nước ngoài.

Kaity mong đây sẽ là bước đầu tiên để có thêm nhiều cơ hội cho điện ảnh Việt Nam phát triển hơn, nhất là cho những người làm phim trẻ.

HIFF sẽ là một làn gió mới và điều gì mới mẻ cũng sẽ có rất nhiều cảm hứng.

Kaity mong và tin HIFF sẽ là cánh cửa đưa điện ảnh Việt đi xa hơn nữa.

Xem gì, giao lưu với ai tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM?Xem gì, giao lưu với ai tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM?

Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra, hoạt động nào đang chờ đón khán giả đại chúng yêu phim ảnh tại đây?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên