16/01/2024 10:19 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ trừng phạt gấp bội nếu Triều Tiên khiêu khích

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ trừng phạt Triều Tiên với quy mô lớn gấp bội, trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện hành động khiêu khích.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp sáng 16-1 - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp sáng 16-1 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi sửa Hiến pháp.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao (tức Quốc hội) của Triều Tiên ngày 15-1, ông Kim Jong Un muốn xác định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch số 1" và việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi.

Ông Kim cũng kêu gọi xây dựng các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác để hòa giải và thống nhất.

"Nếu Triều Tiên khiêu khích chúng tôi, chúng tôi sẽ trừng phạt họ trên quy mô lớn gấp bội", tổng thống Hàn Quốc nói trong cuộc họp nội các.

Ông Yoon Suk Yeol nói thêm vụ phóng tên lửa vào cuối tuần qua của Triều Tiên là "động thái chính trị" nhằm chia rẽ công chúng Hàn Quốc.

Cụ thể, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông trong ngày 14-1.

Tới ngày 15-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này với Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên.

"Ba bên nhấn mạnh rằng hành động như vậy là nguy hiểm, vô trách nhiệm và gây bất ổn cho an ninh khu vực, cũng như quốc tế", Hãng tin Reuters trích tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024.

Tuyên bố từ Văn phòng người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết: "EU lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 14-1. EU kêu gọi Triều Tiên chấm dứt mọi hành động bất hợp pháp làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực và hơn thế nữa".

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ phóng "chưa bao giờ ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia láng giềng nào", mặc dù nó diễn ra vài ngày sau cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển với Hàn Quốc, khiến một số đảo nước này phải sơ tán dân.

Tin tức thế giới 16-1: Ông Kim dọa chiến tranh, chiếm Hàn Quốc; Iran bắn tên lửa vào Iraq, SyriaTin tức thế giới 16-1: Ông Kim dọa chiến tranh, chiếm Hàn Quốc; Iran bắn tên lửa vào Iraq, Syria

Ông Kim Jong Un kêu gọi sửa đổi Hiến pháp Triều Tiên, cảnh báo chiến tranh; Houthi tuyên bố sẽ tấn công cả tàu Mỹ; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xuất viện... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 16-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên