27/04/2017 10:16 GMT+7

Triều Tiên căng thẳng, Úc hướng về Mỹ?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Những tín hiệu không tốt đẹp giữa Úc và Triều Tiên đang che phủ chuyến đi sắp tới của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tới New York gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu tại thủ đô Canberra - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu tại thủ đô Canberra - Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2 năm nay, báo Washington Post tiết lộ rằng ông Trump đã đột ngột cúp điện thoại với ông Turnbull trong một cuộc điện đàm hôm 28-1 về chính sách tị nạn cũng như một số vấn đề khác. Chi tiết ấy tạo hình ảnh rạn nứt trong quan hệ giữa hai chính quyền Úc - Mỹ. Nhưng mọi thứ có thể sẽ khác vào tháng 5 tới, chỉ vì... Triều Tiên.

Mục tiêu của hạt nhân Triều Tiên

Dư luận Úc vài ngày nay đang chú ý tới việc tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên khẳng định thành phố Darwin, phía bắc nước Úc, chính là địa điểm của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuần trước, thủy quân lục chiến Mỹ đã cập bến cảng Darwin trong một cuộc triển khai dài sáu tháng, nơi họ sẽ có những đợt tập trận với quân đội Úc cũng như viếng thăm quân đội Trung Quốc. Tư lệnh lực lượng hải quân Darwin, ông Brian Middleton, cho biết việc triển khai 1.250 lính Mỹ tới Darwin nhằm sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp căng thẳng Úc - Triều Tiên leo thang thành xung đột quân sự, theo news.com.au.

Đối lại, Rodong Sinmun hôm 24-4 cho rằng Mỹ đang cố gắng sử dụng Darwin làm địa điểm đóng quân để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên chỉ ra sự thật rằng với 1.250 người, Darwin đang chứng kiến sự hiện diện quân sự dày đặc nhất của lính Mỹ trong thời bình từ sau Thế chiến thứ hai, và rằng: “Mỹ đang cuồng tín, nỗ lực rồ dại trong việc tối ưu hóa cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Trước đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Úc Turnbull đang “mù quáng và hăng hái bám đuôi Mỹ”, và tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “tiến gần bên bờ vực chiến tranh trong một vòng xoáy ma quỷ của căng thẳng ngày càng leo thang”.

Người phát ngôn trên cũng khẳng định nếu Úc vẫn tiếp tục hưởng ứng chính sách của Mỹ về việc cô lập, kiềm chế CHDCND Triều Tiên, và giữ sự hiện diện của Mỹ, đó sẽ là hành động tự sát khi bị lọt vào phạm vi tấn công hạt nhân chiến lược của Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA cũng tuyên bố 5 triệu thanh thiếu niên Triều Tiên sẽ “sẵn sàng quét sạch kẻ thù” và “chờ đợi hiệu lệnh cuối cùng” để hành động.

Lời đe dọa trên xuất phát từ một tuyên bố của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói trong thời điểm Úc đón tiếp Phó tổng thống Mỹ Mike Pence mới đây. Bà Bishop trong một cuộc phỏng vấn phát thanh nhắc lại lập trường của Úc là ủng hộ “tất cả các giải pháp đang xem xét” mà Mỹ áp lên Triều Tiên, và khẳng định Bình Nhưỡng đang là mối hiểm họa an ninh toàn cầu với chương trình phát triển hạt nhân.

Nửa xem nhẹ, nửa thận trọng

Tương tự các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, Úc đang căng thẳng với Triều Tiên sau hàng loạt biểu hiện leo thang trong quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Phía Úc hiện có vẻ cần thêm thời gian để xác định rõ cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu sau cáo buộc của tờ Rodong Sinmun nêu trên, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Úc Christopher Pyne khẳng định rằng việc triển khai quân ở Darwin từ lâu đã nằm trong “chính sách lâu dài của chính phủ”. “Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, đó cũng không phải là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào bán đảo Triều Tiên. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn tránh tất cả các hành động quân sự, và mong muốn người Triều Tiên hành xử đúng đắn, chừng mực nhất có thể, như những công dân quốc tế” - ông Pyne nói.

Dù vậy, ông Pyne cũng xem nhẹ khi khẳng định Triều Tiên chưa có khả năng đặt đầu đạn hạt nhân vào những loại tên lửa đạn đạo có thể phóng đến Úc. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tuần này cũng nhận định rằng các biểu hiện khiêu khích Triều Tiên đặt lên Mỹ, Nhật, Hàn hay Úc chỉ là biểu hiện cho thấy lãnh đạo Kim Jong Un đang “hoang tưởng” và bắt đầu thấm đòn, cảm nhận được áp lực từ quốc tế. Chính vì vậy, bà Haley kêu gọi các bên tiếp tục duy trì những áp lực đặt lên Bình Nhưỡng.

Cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện Úc cũng đối mặt nguy cơ thiệt hại không thể lường trước nếu thực sự có xung đột vũ trang với Triều Tiên. Nhưng có vẻ hậu quả sẽ được hạn chế hơn khi ông Turnbull tìm được tiếng nói chung với ông Trump.

Thủ tướng Turnbull, bất chấp việc bị mất mặt vì cuộc gọi bị cúp ngang hồi tháng 1-2017, được cho sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng khi gặp gỡ trực tiếp ông Trump lần đầu tiên, dự kiến vào ngày 4-5. Chính ông Turnbull cũng khẳng định đó là cơ hội để hai nước “tái khẳng định mối quan hệ đồng minh của chúng tôi”.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên