30/09/2023 07:25 GMT+7

Tin tức thế giới 30-9: NATO xoa dịu căng thẳng giữa đồng minh với Ukraine

Tổng thư ký NATO tin rằng Ba Lan và Slovakia sẽ ủng hộ Ukraine; Mexico chỉ trích Mỹ vì viện trợ Ukraine nhưng trừng phạt Venezuela và Cuba; Singapore có 20% dân số trên 65 tuổi… là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30-9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Khi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga kéo dài sang tháng thứ 20, đang có những trục trặc trong quan hệ giữa Kiev và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

NATO tin Ba Lan và Slovakia sẽ ủng hộ Ukraine

Phát biểu ngày 29-9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định ông tự tin về việc cả Ba Lan lẫn Slovakia đều sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, sau khi các cuộc bầu cử ở Ba Lan và Slovakia qua đi.

Ba Lan và Slovakia là những thành viên NATO vốn ủng hộ Ukraine, nhưng gần đây đã có tranh cãi gay gắt với Kiev. Nguồn cơn của các tranh cãi này được cho bắt nguồn từ vụ sụp đổ thỏa thuận ngũ cốc.

Sau khi đối diện khả năng tàu xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen bị tấn công, Ukraine đã tìm cách sử dụng đường bộ để thay thế.

Việc này khiến Ba Lan và Slovakia cũng như các nước châu Âu gần Ukraine phải ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân. Cách xử lý này bị Ukraine phản đối.

Mặc dù vậy, "sếp lớn" của NATO dường như muốn khẳng định Ba Lan và Slovakia chỉ căng thẳng với Ukraine do áp lực bầu cử, và mọi chuyện sẽ sớm ổn định sau khi các cuộc bầu cử này chấm dứt.

Slovakia cũng muốn dừng gửi vũ khí cho Ukraine

Lâu nay, Slovakia đã gửi thiết bị quân sự ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm máy bay MiG-29 và một hệ thống phòng không S-300.

Tuy nhiên, theo Reuters, vì căng thẳng thỏa thuận ngũ cốc, hiện nay lãnh đạo phe đối lập Robert Fico của Slovakia tuyên bố sẽ dừng việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ông Fico cũng đang là người dẫn đầu các cuộc thăm dò bầu cử ở Slovakia.

Ba Lan không thay đổi quyền phủ quyết đối với hiệp ước di cư của EU

Hôm 29-9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này vẫn sẽ phủ quyết hiệp ước di cư của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh liên minh này đang tìm kiếm thỏa thuận chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn.

Phát biểu trên truyền hình, ông Morawiecki khẳng định sẽ bày tỏ lập trường cứng rắn của Ba Lan đối với vấn đề di cư khi tham gia cuộc họp của Hội đồng EU tuần tới.

Áp lực di cư đang đè nặng lên vai các ứng viên ủng hộ EU tại châu Âu khi các cuộc bầu cử gần kề. Đức và Ý cũng nằm trong số các nước thể hiện sự lo ngại trước tình trạng di cư trước các cuộc bầu cử quan trọng.

Mexico chỉ trích Mỹ vì ủng hộ Ukraine, trừng phạt Cuba và Venezuela

Hôm 29-9, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chỉ trích Mỹ vì ủng hộ Ukraine, trong khi lại trừng phạt kinh tế Cuba, Venezuela và các nước khác.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador - Ảnh: REUTERS

Theo nhà lãnh đạo Mexico, chính sách đối ngoại với các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đã ép người dân phải rời Cuba, Venezuela và Nicaragua.

Lời chỉ trích này được đưa ra khi Mỹ và Mexico có các cuộc gặp cấp cao tại Washington. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Katherine Tai đã gặp gỡ những người đồng cấp Mexico tại Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Dù vậy, không ai đề cập gì tới các chỉ trích của ông Lopez Obrador. Họ chỉ tập trung vào vấn đề thương mại, hợp tác, và cam kết chống việc đưa fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ từ Mexico, theo AP.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Theo TTXVN, hôm 29-9, lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Somalia cho biết đối tượng bị bắt giữ là Zakaria Kamal Sufi, người chịu trách nhiệm mua vũ khí và chất nổ cho lực lượng Al-Shabaab. Người này bị bắt trong một chiến dịch truy quét của lực lượng an ninh sau một cuộc điều tra và tình báo kéo dài.

Binh sĩ Somalia tuần tra tại Sanguuni, cách Mogadishu 450km về phía Nam - Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Somalia tuần tra tại Sanguuni, cách Mogadishu 450km về phía Nam - Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kể từ tháng 7-2022 đến nay, lực lượng an ninh Somalia với sự hỗ trợ của dân quân địa phương đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân Hồi giáo trong chiến dịch tổng lực chống lại nhóm Al-Shabaab.

Tuy nhiên, hiện nhóm này vẫn đang kiểm soát một số vùng nông thôn ở miền Nam và miền Trung Somalia, và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn ở thủ đô Mogadishu cũng như nhiều nơi khác trên khắp đất nước.

Gần 20% dân số Singapore trên 65 tuổi

Theo báo cáo của Cơ quan Nhân tài và Dân số quốc gia Singapore, nhóm người trên 65 tuổi ở Singapore đang chiếm 19,1%, tăng mạnh so với tỉ lệ 11,7% cách đây 10 năm (2013).

Báo cáo công bố ngày 29-9 cho thấy nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên cũng tăng nhanh hơn so với năm 2013. Họ đều là những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số những năm 1946 - 1964 ở đảo quốc này. Theo dự báo, tới năm 2030, Singapore sẽ có khoảng 25% dân số trên 65 tuổi.

Hết 9 tháng năm 2023, cục diện chiến trường Nga - Ukraine ra sao?Hết 9 tháng năm 2023, cục diện chiến trường Nga - Ukraine ra sao?

Trong 9 tháng đầu năm 2023 diễn ra cuộc chiến dài, mệt mỏi và thương vong nặng nề của cả Nga và Ukraine, nhưng cục diện chiến trường không thay đổi nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga