30/07/2023 06:24 GMT+7

Tin tức thế giới 30-7: Nga cấm xuất khẩu gạo; Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm 'nằm vùng' ở Mỹ

Ông Putin nói về kế hoạch hòa bình do châu Phi đề xuất; Ông Zelensky thăm tiền tuyến gần Bakhmut; Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ; Nổ súng ở Hà Lan... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-7.

Ông Putin trong cuộc họp báo ở St. Petersburg, Nga, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin trong cuộc họp báo ở St. Petersburg, Nga, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

Tình hình chiến sự Ukraine

* Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về kế hoạch hòa bình của châu Phi. Ngày 29-7, ông Putin cho biết kế hoạch hòa bình của châu Phi có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine nhưng các cuộc tấn công của Ukraine khiến điều đó khó thành hiện thực.

Ông Putin phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Phi ở thành phố St. Petersburg ngày 28-7 và nghe những lời kêu gọi của họ để Matxcơva xúc tiến kế hoạch hòa bình.

"Có những điều khoản của kế hoạch hòa bình này đang được thực hiện - ông Putin nói - Nhưng có những điều rất khó hoặc không thể thực hiện được".

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng một trong những điểm trong kế hoạch hòa bình là ngừng bắn. "Nhưng quân đội Ukraine đang tấn công, họ đang thực hiện một chiến dịch tấn công chiến lược quy mô lớn... Chúng tôi không thể ngừng bắn khi đang bị tấn công".

Về vấn đề bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, ông Putin nói: "Chúng tôi không từ chối... Để quá trình này bắt đầu, cần phải có sự đồng ý của cả hai bên".

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm tiền tuyến phía đông Bakhmut. Những bức ảnh do ông Zelensky công bố trên Twitter cho thấy ông gặp các binh sĩ và xem bản đồ tác chiến trong một căn phòng có tường bê tông không có cửa sổ, thiếu ánh sáng.

Tổng thống Zelensky cho biết Chính phủ Ukraine đã trao huân chương anh hùng cho 17 thành viên lực lượng đặc nhiệm, trong đó có 13 trường hợp truy tặng sau khi quân nhân đã tử trận, kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2-2022.

Ông Zelensky chụp hình với quân nhân Ukraine tại một trạm xăng ở vùng Donetsk, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky chụp hình với quân nhân Ukraine tại một trạm xăng ở vùng Donetsk, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine tố Nga pháo kích khiến dân thường thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào tối 29-7 đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Vụ tấn công diễn ra ở thành phố Sumy, phía Đông Bắc Ukraine. Lực lượng Nga đã tiến vào Sumy ngay sau khi chiến sự nổ ra vào năm ngoái, nhưng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này vài tuần sau đó.

Cảnh sát Ukraine đăng video trên Telegram cho thấy một người được khiêng trên cáng, tòa nhà đổ nát và cây cối thì ngã đổ.

* Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về Ukraine trong tháng 8. Theo báo Wall Street Journal, các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia có sự tham dự của các nước phương Tây, Ukraine và các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Brazil.

Các quan chức cấp cao từ hơn 30 quốc gia sẽ tham dự sự kiện dự kiến diễn ra ngày 5 và 6-8.

Ukraine và các quan chức phương Tây kỳ vọng các cuộc đàm phán không có Nga tham dự có thể dẫn tới những điều khoản hòa bình có lợi cho Ukraine.

Điện Kremlin cho biết họ coi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine chỉ có thể diễn ra nếu Kiev chấp nhận "thực tế mới", ám chỉ các yêu sách lãnh thổ của họ. 

Trong khi đó, Kiev nói rằng các cuộc đàm phán với Nga chỉ có thể thực hiện được sau khi Matxcơva rút quân.

Anh, Nam Phi, Ba Lan nằm trong số những quốc gia đã xác nhận tham dự và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến sẽ có mặt.

* Nga cấm xuất khẩu gạo. Theo Đài Russia Today, Nga tạm dừng xuất khẩu gạo cho tới cuối năm nay để hỗ trợ thị trường nội địa.

"Chính phủ đã tạm thời cấm xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến. Hạn chế sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31-12-2023 - tuyên bố được đăng trên Telegram cho biết - Quyết định được đưa ra để duy trì sự ổn định trên thị trường nội địa".

Lệnh cấm không áp dụng cho các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu (Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan) hoặc Nam Ossetia và Abkhazia.

Hơn nữa, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo, hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ

* Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào mạng lưới liên lạc và năng lượng quan trọng của Mỹ. Tờ New York Times (NYT) ngày 29-7 cho biết chính quyền ông Biden tin rằng hành động của Trung Quốc như một "quả bom hẹn giờ", có thể tấn công quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tờ NYT dẫn lời các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ cho biết phần mềm độc hại này có khả năng giúp Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ, nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan vào một thời điểm nào đó.

Tờ NYT tiết lộ thêm rằng các hệ thống bị ảnh hưởng có thể cho phép Trung Quốc không chỉ cắt nước, điện và thông tin liên lạc tới các căn cứ quân sự của Mỹ mà còn tới các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ.

Báo cáo được công bố 2 tháng sau khi Microsoft cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc do nhà nước bảo trợ đã xâm nhập vào các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Các nhà chức trách ở Úc, Canada, New Zealand và Anh đồng thời cảnh báo rằng hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc có thể đang diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều loại cơ sở hạ tầng.

Bất ổn xã hội ở nhiều nơi

Người dân Israel tập trung ở thành phố Tel Aviv để phản đối cải cách tư pháp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xuất, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

Người dân Israel tập trung ở thành phố Tel Aviv để phản đối cải cách tư pháp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xuất, ngày 29-7 - Ảnh: REUTERS

* Biểu tình lớn ở Israel phản đối cải cách tư pháp. Hàng ngàn người Israel đã xuống đường ngày 29-7 để phản ứng trước việc chính phủ thúc đẩy cải cách tư pháp.

Người biểu tình vẫy quốc kỳ, tập trung tại thành phố Tel Aviv, tiếp tục điều họ đã làm hàng tháng qua: phản đối đề xuất cải cách tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì trong số đó", anh Amram, 27 tuổi, nói với Hãng tin AFP.

Các nhân viên y tế của Israel đã phản ứng bằng một cuộc tuần hành ngắn, trong khi rất nhiều cựu quân nhân đã tuyên bố sẽ chấm dứt nghĩa vụ tình nguyện của họ và các tổ chức công đoàn đang cân nhắc hành động.

Ông Netanyahu cho rằng gói cải cách là cần thiết để cân bằng lại mối quan hệ giữa các quan chức dân cử và cơ quan tư pháp, nhưng các đối thủ của thủ tướng cáo buộc ông thâu tóm quyền lực.

* Nổ súng ở Rotterdam, Hà Lan. Ba người bị thương trong vụ nổ súng vào tối 29-7 ở lễ hội hóa trang tại thành phố Rotterdam của Hà Lan.

Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát đã bắn nhiều phát vào tay súng. Cả nạn nhân và kẻ nổ súng đều được đưa tới bệnh viện, hiện chưa rõ tình trạng.

Cũng tại sự kiện này, một vụ nổ súng khác đã diễn ra vào đầu ngày 29-7.

Nóng gần cả tháng!

Một công nhân xây dựng tranh thủ uống nước lạnh giải nhiệt hôm 28-7. Sóng nhiệt khiến nhiệt độ tăng hơn 110 độ F (43 độ C) 27 ngày liên tiếp ở thành phố Scottsdale, bang Arizona (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Một công nhân xây dựng tranh thủ uống nước lạnh giải nhiệt hôm 28-7. Sóng nhiệt khiến nhiệt độ tăng hơn 110 độ F (43 độ C) 27 ngày liên tiếp ở thành phố Scottsdale, bang Arizona (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 29-7: Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan; Nga bị châu Phi trách ngay trên sân nhàTin tức thế giới 29-7: Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan; Nga bị châu Phi trách ngay trên sân nhà

Mỹ viện trợ quân sự 345 triệu USD cho Đài Loan; Châu Phi thúc giục Nga kết thúc xung đột; Ukraine bị tố bắn tên lửa vào Nga; Mỹ - Nhật - Hàn sắp họp thượng đỉnh... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 29-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên