24/07/2023 16:55 GMT+7

Đại sứ Nam Phi giải thích lý do công bố kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Đại sứ Nam Phi tại Nga, ông Mzuvukile Maqetuka, nói với Đài Russia Today (RT) rằng lãnh đạo các nước châu Phi rất vui vì được cả tổng thống Nga và Ukraine lắng nghe.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

Tháng trước, một phái đoàn cấp cao, bao gồm tổng thống các nước Nam Phi, Senegal, Zambia và Comoros, cũng như thủ tướng Ai Cập và các quan chức cấp cao của Cộng hòa Congo và Uganda, đã đến thăm cả St. Petersburg và Kiev để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Maqetuka cho biết châu Phi chưa từng thực hiện chuyến thăm nào như vậy. "Chúng tôi rất vui vì được cả hai tổng thống lắng nghe", ông Maqetuka nói, đồng thời tiết lộ cuộc gặp giữa các bên diễn ra rất tốt đẹp.

Theo ông Maqetuka, châu Phi công bố kế hoạch hòa bình cho Ukraine vì xung đột giữa nước này và Nga đang cản trở sự phát triển của châu Phi và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới.

"Lý do khiến châu Phi quyết định tham gia là vì tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với chính châu lục này. Châu Phi phụ thuộc vào thực phẩm và phân bón từ Ukraine và Nga, trong khi đó việc vận chuyển các sản phẩm này đã bị cản trở do chiến tranh", ông Maqetuka cho biết và nói thêm: "Cá nhân tôi lo sợ rằng nếu cuộc chiến này tiếp tục, các chương trình phát triển của chúng tôi sẽ bị trì hoãn".

Đại sứ Maqetuka nhấn mạnh rằng châu Phi không "tự huyễn hoặc" rằng họ sẽ giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Xung đột sẽ chỉ được giải quyết bởi hai quốc gia đang tham chiến.

Nhìn chung, sau chuyến đi của các lãnh đạo châu Phi, châu lục này và Nga vẫn chưa giải quyết được khác biệt nhất định trong cách nhìn nhận bản chất cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này khiến nỗ lực làm trung gian của châu Phi chưa có đột phá.

Dù vậy, ngày 24-7, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc và nhất quán của nước này với châu Phi trên các diễn đàn quốc tế, khẳng định không "áp đặt những ý tưởng riêng" của nước Nga lên các đối tác châu Phi.

Về vấn đề an ninh lương thực của châu Phi, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai (27 đến 28-7 tại thành phố St. Petersburg), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Matxcơva đủ khả năng thay thế nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine cho các nước châu Phi.

Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga sẽ "tiếp tục nỗ lực hết mình để cung cấp ngũ cốc, thực phẩm, phân bón và các hàng hóa khác cho châu Phi", bất chấp các lệnh trừng phạt.

Ông Putin: Nga đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho châu Phi thay UkraineÔng Putin: Nga đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho châu Phi thay Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin ngày 24-7 khẳng định Nga đủ khả năng thay thế nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine ở châu Phi, đồng thời chỉ trích phương Tây chặn Nga tiếp tế phân bón cho các nước nghèo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên