10/03/2023 06:04 GMT+7

Tin tức thế giới 10-3: Nga chưa sẵn sàng đàm phán về Ukraine

Nga trừng phạt 144 công dân các nước Baltic "thù địch nhất" với Matxcơva; Lithuania nói Nga đủ nguồn lực chiến đấu ở Ukraine thêm hai năm nữa; Lãnh đạo Belarus ký luật tử hình quan chức phản quốc... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-3.

Tin tức thế giới 10-3: Nga chưa sẵn sàng đàm phán về Ukraine - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng bị quân đội Nga bỏ lại tại một trang trại ở Snihurivka, đông nam Ukraine, tháng 2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Đức: Ông Putin chưa sẵn sàng đàm phán về Ukraine

Trả lời báo chí Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông có thể nhận thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

"Thật không may, tôi thấy (ông Putin) không có sự sẵn sàng vào lúc này", ông Scholz nói. Ông cũng lưu ý Ukraine phải quyết định những điều kiện mà họ sẵn sàng chấp nhận cho hòa bình.

* Nga trừng phạt 144 công dân các nước vùng Baltic. Ngày 10-3, Nga đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 144 quan chức chính phủ, nhà báo, nhà lập pháp và các nhân vật của công chúng khác từ ba quốc gia vùng Baltic.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, đây là những quốc gia được coi là "thù địch nhất" với Matxcơva. 

Estonia, Latvia và Lithuania là những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

* Lãnh đạo Belarus ký luật tử hình quan chức phản quốc. Ngày 9-3, Hãng thông tấn nhà nước Belta đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một đạo luật cho phép sử dụng án tử hình đối với các quan chức bị kết tội phản quốc.

Đạo luật mới là một trong những thay đổi của bộ luật hình sự Belarus. Việc sửa đổi này nhằm củng cố cuộc chiến chống lại "các tội phạm có khuynh hướng cực đoan (khủng bố) và chống nhà nước".

Tin tức thế giới 10-3: Nga chưa sẵn sàng đàm phán về Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký đạo luật cho phép sử dụng án tử hình đối với các quan chức bị kết tội phản quốc vào ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

Nga chiến đấu lâu hơn ở Ukraine nếu có hỗ trợ vũ khí

* Lithuania nói Nga có thể chiến đấu ở Ukraine thêm hai năm nữa. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Lithuania cho biết Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine thêm 2 năm nữa, với cường độ như hiện nay.

"Các nguồn lực mà Nga có vào thời điểm hiện tại sẽ đủ để tiếp tục cuộc chiến ở cường độ hiện tại trong hai năm", giám đốc tình báo Lithuania Elegijus Paulavicius nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông Paulavicius cho rằng Nga có thể tiến hành cuộc chiến trong bao lâu cũng sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước khác.

Thời gian qua đã có những cáo buộc Iran, Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga và gần đây các nước phương Tây đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không tham gia việc này.

* Triều Tiên nói đợt tập trận mới chứng minh khả năng chống lại chiến tranh thật. Ngày 10-3, Triều Tiên cho biết đơn vị quân đội của họ đã tiến hành một "cuộc tập trận tấn công hỏa lực" trước đó một ngày.

Theo Hãng tin KCNA, cuộc tập trận này nhằm chứng tỏ khả năng chống lại "một cuộc chiến tranh thực sự" của Bình Nhưỡng.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này vào ngày 9-3.

* Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Israel bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông quan ngại sâu sắc về những tiến bộ của Iran trong việc làm giàu uranium, trong khi người đồng cấp Israel nói rằng cần phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, ông Austin cũng cho biết ông đã thảo luận thẳng thắn với các nhà lãnh đạo Israel về sự cần thiết phải giảm căng thẳng với người Palestine.

Tin tức thế giới 10-3: Nga chưa sẵn sàng đàm phán về Ukraine - Ảnh 5.

Xe cộ trên xa lộ 405, phía trước là đám mây bão gần Lakewood, bang California, Mỹ, hồi tháng 2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Bão đe dọa California với mưa xối xả hơn, lũ lụt có thể xảy ra. Ngày 9-3 (theo giờ Mỹ), hàng triệu người dân tiểu bang California đang bị đe dọa bởi một cơn bão dần đến gần.

Cơn bão có thể gây ra mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng ở nhiều nơi trong tiểu bang, bao gồm cả ở một số khu vực miền núi đã bị chôn vùi dưới một trận tuyết rơi gần như kỷ lục.

Sau một tuần thời tiết xấu bất thường ở Bờ Tây, cơn bão được gọi là "dòng sông trong khí quyển" này có thể trút lượng mưa lên tới 8cm xuống khu vực vịnh San Francisco và khắp bờ biển Trung tâm từ ngày 9-3 đến cuối tuần.

* Ý rung chuyển vì động đất gần thành phố Perugia. Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển một khu vực miền trung nước Ý gần thành phố Perugia vào chiều ngày 9-3.

Báo cáo ban đầu từ Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu cho biết đây là trận động đất mạnh 5 độ. Song chính quyền Ý đưa ra mức 4,4 độ và cho biết tâm chấn của nó nằm ở thị trấn Umbertide, phía đông bắc Perugia.

Các tòa nhà bao gồm trường học và bệnh viện đang được kiểm tra thiệt hại nhưng chưa có báo cáo ban đầu về bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Ủi đất làm đồng

Như trên một công trường xây dựng lớn, mấy chiếc máy ủi đang cần mẫn san đất để tạo nên những cánh đồng tiêu chuẩn cao tại huyện Phố Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Như trên một công trường xây dựng lớn, mấy chiếc máy ủi đang cần mẫn san đất để tạo nên những cánh đồng tiêu chuẩn cao tại huyện Phố Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Bị bắt vì tham nhũng, cựu thủ tướng Malaysia khẳng định vô tộiBị bắt vì tham nhũng, cựu thủ tướng Malaysia khẳng định vô tội

Ngày 9-3, cựu thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng. Ông Muhyiddin khẳng định mình vô tội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên