10/03/2024 06:41 GMT+7

Tin tức thế giới 10-3: Mỹ chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân Ukraine

Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân vào Ukraine; Giáo hoàng Francis nói Ukraine nên có can đảm 'giương cờ trắng'; Mỹ thả viện trợ lần 5 xuống Gaza... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-3.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo các động thái của phương Tây có thể dẫn tới cuộc chiến hạt nhân - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo các động thái của phương Tây có thể dẫn tới cuộc chiến hạt nhân - Ảnh: REUTERS

Xung đột Nga - Ukraine

* Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân vào Ukraine. Hai quan chức cấp cao chính quyền Mỹ đã tiết lộ với đài CNN rằng từ cuối năm 2022, Washington đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng để đề phòng một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng Nga nhằm vào Ukraine.

Do đặc biệt lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân chiến trường, chính quyền Biden cảm thấy buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn một kịch bản như vậy.

Cuối mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi quân đội Ukraine tiến vào Kherson.

Các quan chức Mỹ lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nhìn nhận việc Ukraine tiến vào Kherson theo cách khác. Ông chủ Điện Kremlin từng nói với người dân Nga rằng Kherson hiện là một phần của nước Nga và do đó ông Putin có thể coi tổn thất nặng nề ở Kherson là mối đe dọa trực tiếp đối với bản thân cũng như đối với nước Nga.

Như vậy, Nga có thể coi một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật như một biện pháp ngăn chặn tổn thất đối với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở Ukraine, cũng như bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào chính Nga.

* Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine "giương cờ trắng". Giáo hoàng đưa ra quan điểm trong cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng trước với Đài truyền hình Thụy Sĩ RSI.

Theo đó, Giáo hoàng cho rằng Ukraine nên can đảm "giương cờ trắng" và đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga.

"Đó là một cách nói, đó là sự thật", Giáo hoàng nêu quan điểm. "Từ thương lượng là một từ can đảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi việc không diễn ra tốt đẹp, bạn phải có can đảm để thương lượng".

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Giáo hoàng sử dụng thuật ngữ như "cờ trắng" hay "thua cuộc" khi nói về cuộc chiến ở Ukraine.

Xung đột Israel - Hamas

* Nỗ lực thiết lập thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas đang diễn ra. Cơ quan tình báo Mossad của Israel cho biết những nỗ lực nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza vẫn đang được tiến hành.

Ngày 8-3, Giám đốc Mossad David Barnea đã gặp Giám đốc CIA William Burns để thúc đẩy thỏa thuận thả con tin.

Ai Cập, Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn kể từ tháng 1. Thỏa thuận gần nhất dẫn đến việc tạm dừng giao tranh kéo dài một tuần vào tháng 11-2023, trong đó Hamas thả hơn 100 con tin và Israel trả tự do cho số tù nhân Palestine nhiều gấp ba lần.

Khinh hạm HMS Richmond của Mỹ bắn tên lửa hạ UAV của Houthi trên Biển Đỏ, ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

Khinh hạm HMS Richmond của Mỹ bắn tên lửa hạ UAV của Houthi trên Biển Đỏ, ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ, Pháp bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) ở Biển Đỏ. Ngày 9-3, các lực lượng Mỹ và Pháp đã bắn hạ hàng chục UAV ở Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào tàu sân bay Propel Fortune và các tàu khu trục của Mỹ ở vịnh Aden.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu và máy bay của hải quân nước này đã bắn hạ 15 UAV của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. CENTCOM cho biết thêm các UAV này được xác định là "mối đe dọa đối với các tàu hàng, cũng như hải quân Mỹ và các tàu liên minh trong khu vực".

Trong khi đó, quân đội Pháp ra tuyên bố cho biết một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 UAV đang hướng về phía các tàu hải quân thuộc phái bộ Aspides của châu Âu trong khu vực. 

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Houthi, Yahya Sarea tuyên bố lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng và "một số tàu khu trục chiến tranh của Mỹ tại Biển Đỏ và vịnh Aden bằng 37 UAV". Người phát ngôn này nhấn mạnh Houthi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công "cho đến khi cuộc bao vây nhằm vào người Palestine ở Dải Gaza dừng lại".

* Mỹ thả viện trợ lần 5 xuống Gaza. Ngày 9-3, quân đội Mỹ đã thả hơn 41.000 bữa ăn xuống Gaza.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay chở hàng quân sự của Mỹ "đã thả hơn 41.400 suất ăn tương đương của Mỹ và 23.000 chai nước xuống Bắc Gaza, cho phép dân thường tiếp cận hàng viện trợ quan trọng".

Israel đã trì hoãn việc cung cấp viện trợ bằng đường bộ, khiến Mỹ và các nước khác phải chuyển sang hỗ trợ bằng thả dù bên cạnh việc lên kế hoạch vận chuyển hàng hải.

Lượng viện trợ đến Gaza bằng xe tải đã giảm mạnh trong 5 tháng chiến tranh và người dân Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men trầm trọng.

Mỹ thực hiện đợt thả thực phẩm đầu tiên vào Gaza vào ngày 2-3, cung cấp hơn 38.000 bữa ăn, sau đó liên tiếp thả hơn 36.000 bữa ăn, hơn 38.000 và hơn 11.500.

Viện trợ bằng đường hàng không cũng nguy hiểm. Một bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất Gaza cho biết một gói viện trợ được thả xuống đã giết chết 5 người và làm bị thương 10 người.

CENTCOM sau đó cho biết họ đã biết vụ việc, nhưng nhấn mạnh rằng không phải do họ làm.

Tin tức khác

* Tổng thống Mỹ ký ban hành luật ngăn chính phủ đóng cửa. Ngày 9-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật chi tiêu của chính phủ nhằm duy trì hoạt động của một loạt cơ quan liên bang.

Ông Biden đã ký gói 6 dự luật chi tiêu trị giá 460 tỉ USD, vừa được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8-3 với tỉ lệ 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Gói ngân sách này tài trợ cho các bộ Cựu chiến binh, Nông nghiệp, Thương mại, Tư pháp, Năng lượng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Phát triển nhà ở và đô thị, cũng như một số chương trình xây dựng quân sự, phát triển nguồn nước... cho đến cuối tài khóa 2024 (kết thúc vào ngày 30-9 tới).

Trước đó, ngày 7-3, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát cũng đã thông qua dự luật này với tỉ lệ 339 phiếu thuận và 85 phiếu chống. Biện pháp này phù hợp với thỏa thuận giới hạn chi tiêu đã đạt được giữa cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Tổng thống Biden hồi năm ngoái.

Luyện tập để chinh phục Everest

Bốn phụ nữ người bản địa đang dùng những chiếc rìu phá băng để leo lên đỉnh ngọn núi Huayna Potosi phủ đầy tuyết của Bolivia. Họ có chung mục tiêu sẽ chinh phục “nóc nhà thế giới” Everest trong năm tới - Ảnh: REUTERS

Bốn phụ nữ người bản địa đang dùng những chiếc rìu phá băng để leo lên đỉnh ngọn núi Huayna Potosi phủ đầy tuyết của Bolivia. Họ có chung mục tiêu sẽ chinh phục “nóc nhà thế giới” Everest trong năm tới - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 9-3: Israel tính trao súng cho dân ở Dải Gaza; Ukraine đòi cấp vũ khí nhiều và nhanhTin thế giới 9-3: Israel tính trao súng cho dân ở Dải Gaza; Ukraine đòi cấp vũ khí nhiều và nhanh

Israel cân nhắc trang bị vũ khí cho dân thường Dải Gaza để bảo vệ thêm các đoàn xe chở hàng cứu trợ; Ukraine nói cần nguồn cung vũ khí kịp thời, không hạn chế; Tổng thống Putin ca ngợi phụ nữ Nga... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên