18/11/2023 16:56 GMT+7

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về khát vọng đất nước giàu mạnh, văn minh

Cuốn sách 'Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc' của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt.

Ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiều 18-11, lễ ra mắt cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã diễn ra.

Cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023), Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ

Ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nêu rõ cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Theo ông Chiến, văn phong cuốn sách rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người, đồng thời toát lên tư tưởng, tình cảm chân thành của Tổng bí thư về xây dựng truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau, từ miền núi, biên giới đến miền biển, từ nhà máy đến ruộng đồng.

Đến đâu, Tổng bí thư cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…

Những lời thăm hỏi, động viên đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương, đồng cảm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động lòng người", ông Chiến cho hay.

Nói về cuốn sách, ông Chiến nêu rõ nội dung bao gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi, cùng với 142 bức ảnh dung dị, đời thường của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của Tổng bí thư, tinh thần yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ, nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Việc xuất bản và ra mắt bạn đọc cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định sự đồng lòng, đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để thực hiện thắng lợi mục xây dựng chủ nghĩa xã hội", ông Chiến nói.

Các đại biểu bấm nút ra mắt sách cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát hành bản ấn phẩm điện tử - Ảnh: HÀ QUÂN

Các đại biểu bấm nút ra mắt sách cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát hành bản ấn phẩm điện tử - Ảnh: HÀ QUÂN

Công trình lý luận quan trọng về đại đoàn kết dân tộc

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai khẳng định cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình lý luận quan trọng, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn.

"Cuốn sách đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần làm sâu sắc hơn đường lối lãnh đạo của Đảng ta.

Đây được coi là cẩm nang về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam", ông Mai bày tỏ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuốn sách, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí và các bên liên quan tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách. Ví dụ, cuốn sách có thể được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần.

Phần thứ nhất mang chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ hai có nội dung về phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần thứ ba là phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.

Bạn đọc có thể đọc bản mềm cuốn sách miễn phí trên website: www.stbook.vn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sách của Tổng bí thư là kim chỉ nam cho việc phòng, chống tham nhũngBí thư Nguyễn Văn Nên: Sách của Tổng bí thư là kim chỉ nam cho việc phòng, chống tham nhũng

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn và thực sự là kim chỉ nam trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên