26/10/2023 14:16 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sách của Tổng bí thư là kim chỉ nam cho việc phòng, chống tham nhũng

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn và thực sự là kim chỉ nam trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu như vậy khi kết luận hội thảo khoa học về phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tại hội thảo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã điểm lại những nội dung chính, chủ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham luận của các ban, ngành và các nguyên lãnh đạo HĐND TP.HCM sau đó cũng tập trung phân tích, đánh giá thành quả của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua. Đồng thời, phân tích những tồn tại, thách thức và kiến nghị giải pháp để việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả, căn cơ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những học trò xuất sắc nhất, tấm gương sáng về nhiều mặt, trong đó có việc sống, làm việc noi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở mọi cương vị, Tổng bí thư đều làm tốt công việc, trách nhiệm được Đảng giao phó.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhìn nhận trong hơn 93 năm qua, Đảng luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến đấu cam go. Việc này phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, Nhà nước và cho đó là căn bệnh nguy hiểm, giặc nội xâm. Điều này cũng được thể hiện rõ trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng bí thư là kim chỉ nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Đồng thời là lời hiệu triệu thuyết phục nhất, động viên, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục cuộc chiến đấu có ý nghĩa hệ trọng này.
BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu cuốn sách

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TIẾN LONG

Ông Nên cho hay từ việc nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng trong cuốn sách, TP.HCM vận dụng vào thực tiễn TP một cách hiệu quả nhất.

Trong đó, TP xác định việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa, tổ chức đến hành chính, kinh tế và luật pháp.

Quan tâm đặc biệt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thực hiện không nghiêm nguyên tắc Đảng; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh và thiếu trách nhiệm, tâm huyết, tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ.

Cùng với đó, TP tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là chính. Trước hết, phải quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn trong thực thi công vụ và chủ động phòng ngừa, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện có thể xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực nguy cơ cao.

Gắn chống tham nhũng với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay TP.HCM sẽ gắn việc chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 14 của Bộ Chính trị và nghị định số 73 của Chính phủ về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xem đây là nhiệm vụ song trùng.

Ông Nên dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không những không làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm.

Ngược lại khuyến khích và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, luôn nghĩ và tìm mọi cách làm mới, sáng tạo, phù hợp yêu cầu thực tiễn, mang lại lợi ích cho đất nước, tập thể và nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tâm lý sợ sai, đùn đẩy, né tránh đối với những cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc cán bộ ‘đúng vai, thuộc bài’Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc cán bộ ‘đúng vai, thuộc bài’

Cuốn sách ‘Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt chiều 20-10 tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên