14/12/2023 23:47 GMT+7

Quân đội Nga, Trung Quốc tuần tra chung trên vùng trời biển Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành tuần tra chung trên không tại biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga (trên) và tiêm kích J-16 của Trung Quốc tuần tra chung trên không hồi tháng 11-2022 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga (trên) và tiêm kích J-16 của Trung Quốc tuần tra chung trên không hồi tháng 11-2022 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Hãng tin Reuters ngày 14-12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và quân đội Nga vừa thực hiện cuộc tuần tra chung trên vùng trời biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Không lâu sau đó, quân đội Hàn Quốc cũng phát thông báo cho biết đã cử nhiều tiêm kích ra theo dõi hai máy bay quân sự Trung Quốc và bốn máy bay Nga bay vào Vùng nhận diện phòng không của nước này (KADIZ).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết số máy bay trên bay vào khu vực KADIZ ở phía đông nước này vào khoảng 11h53 (giờ địa phương) và 12h10. Hiện tất cả đều đã rời khỏi khu vực trên.

Seoul xác nhận máy bay của Trung Quốc và Nga đều không xâm phạm không phận của mình.

Cũng trong ngày 14-12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã cử máy bay chiến đấu ra giám sát máy bay của Bắc Kinh và Matxcơva.

Máy bay tham gia buổi tuần tra chung thuộc các dòng H-6, J-16, Y-8 của quân đội Trung Quốc và dòng Tu-95, Su-35 của quân đội Nga. Số máy bay này bị phát hiện khi đang bay về hướng biển Hoa Đông qua eo biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế, vùng nhận diện phòng không (ADIZ) thường là khu vực mà một quốc gia có quyền yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện một số quy trình đặc biệt để xác minh danh tính của mình.

Khu vực này không phải không phận của một nước. Khác với không phận, các vùng nhận diện phòng không không chịu sự quản lý của bất kỳ quy định quốc tế nào.

Matxcơva không công nhận vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh từng tuyên bố khu vực đó không thuộc lãnh thổ quốc gia này và tất cả các quốc gia đều được tự do di chuyển ở đây.

Ông Putin giật mình khi được ‘phân thân’ tạo bởi AI phỏng vấnÔng Putin giật mình khi được ‘phân thân’ tạo bởi AI phỏng vấn

Tổng thống Nga ngạc nhiên khi được người giống y hệt mình đặt câu hỏi qua cuộc gọi video. Ông cũng trấn an một bé gái 8 tuổi rằng AI sẽ không thay thế bà của em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên