14/12/2023 20:21 GMT+7

Ông Putin nói không cần lệnh động viên mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận điều kiện kết thúc chiến sự ở Ukraine, cập nhật tình hình binh sĩ tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi họp báo cuối năm thường niên ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi họp báo cuối năm thường niên ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi Kiev đáp ứng những lo ngại về an ninh của Matxcơva.

Trả lời trong buổi họp báo cuối năm thường niên, ông Putin xác nhận mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặt biệt" ở Ukraine vẫn là "diệt trừ chủ nghĩa phát xít, phi quân sự hóa và đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine".

"Khi chúng ta đạt được những mục tiêu của mình, chúng ta sẽ hưởng hòa bình. Về việc phi quân sự hóa, chúng ta buộc phải tính đến các biện pháp khác nếu Ukraine không muốn đạt thỏa thuận. Trong đó có những biện pháp quân sự.

Hoặc chúng ta đạt thỏa thuận, đồng ý với một số giới hạn (về quy mô và sức mạnh của quân đội Ukraine) hoặc chúng ta giải quyết bằng vũ lực. Đây là điều chúng ta sẽ hướng đến", tổng thống Nga cho biết.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng không quên khẳng định lực lượng Nga trên mọi mặt trận ở Ukraine đang từng bước cải thiện hiệu quả quân sự.

Theo ông Putin, hiện có khoảng 617.000 binh sĩ Nga chiến đấu trên các mặt trận. Trong đó có 244.000 binh sĩ nằm trong số 300.000 quân dự bị tái ngũ sau khi Bộ Quốc phòng Nga ban bố lệnh động viên một phần hồi tháng 9-2022.

Ông khẳng định: "Số người sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đang không giảm. Tính đến thời điểm này, chúng ta không cần thêm lệnh động viên mới".

"NATO ép Nga tấn công Ukraine"

Cũng tại sự kiện trên, tổng thống Nga nhấn mạnh quan điểm cá nhân rằng sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến gần biên giới Nga là nguồn cơn dẫn đến xung đột hiện tại ở Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine lao dốc sau khi Kiev liên tục bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO - những động thái Matxcơva xem là mối nguy đến an ninh nước mình.

"Những mong muốn mon men đến gần biên giới của chúng ta, khả năng kết nạp Ukraine vào NATO, đã dẫn đến thảm kịch này. Họ (NATO) đã buộc chúng ta phải làm điều này", ông Putin tuyên bố.

Ông cũng cho biết thêm: "Khi Mỹ có những thay đổi nội bộ, khi họ bắt đầu tôn trọng những dân tộc khác, bắt đầu tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì giải quyết các vấn đề của mình bằng lệnh trừng phạt và can thiệp quân sự thì những điều kiện cơ bản cho việc phục hồi hoàn toàn các mối quan hệ mới được đáp ứng".

Ông Putin dự lễ hạ thủy 2 tàu ngầm hạt nhân, cam kết hiện đại hóa hải quân NgaÔng Putin dự lễ hạ thủy 2 tàu ngầm hạt nhân, cam kết hiện đại hóa hải quân Nga

Ba ngày sau khi tuyên bố tái tranh cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ hạ thủy 2 tàu ngầm hạt nhân, cũng như tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên