11/10/2023 12:19 GMT+7

Phụ huynh phản ứng trường ghép lớp, cắt giảm tiết của học sinh

Phụ huynh ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phản ứng việc nhà trường ghép lớp vượt sĩ số quy định và cắt giảm tiết học môn tiếng Anh của học sinh.

Phụ huynh ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phản ứng nhà trường ghép lớp, cắt giảm tiết của học sinh - Ảnh: H.S.

Phụ huynh ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phản ứng nhà trường ghép lớp, cắt giảm tiết của học sinh - Ảnh: H.S.

Ngày 11-10, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường tiểu học A Bình Phước Xuân và Trường tiểu học B Bình Phước Xuân (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phản ánh việc nhà trường ghép lớp vượt sĩ số quy định và cắt giảm tiết học môn tiếng Anh của học sinh.

Theo phản ánh, Trường tiểu học A Bình Phước Xuân và Trường tiểu học B Bình Phước Xuân có tổng cộng 5 điểm trường. Trong đó, trường A có tổng cộng 3 điểm trường và nhà trường đã cho ghép lớp 2 của điểm chính. Điểm B có 2 điểm và trường đã ghép lớp 1 của điểm phụ.

Bà H.S., phụ huynh có con học lớp 1 ở trường B, cho biết đã phải chuyển con mình từ trường B sang trường A sau khi nhà trường gộp lớp quá đông. Tuy nhiên, lớp 1 ở điểm chính của trường A sĩ số cũng vượt 35 em. Nếu muốn học lớp đúng sĩ số, phụ huynh buộc phải đưa con đi học xa hơn ở điểm phụ của trường A.

"Mấy đứa nhỏ bị gộp lớp nhìn quá tội nghiệp. Tôi đi họp thì nhà trường thông báo ở trên bắt gộp lớp vì không có tiền trả cho giáo viên. Tất cả phụ huynh không ai đồng ý. 

Bởi các bé còn quá nhỏ, tụi nó cần sự thoải mái để học tập, tiếp thu bài vở. Một lớp mà dồn 44 đứa thì hiệu quả học tập sẽ không tốt. Con tôi học lớp 1, lúc đầu chia 2 lớp, giờ gom lại thành 1 lớp. Thử hỏi sao tụi nhỏ thở cho nổi", bà S. phản ánh.

Các phụ huynh cho rằng trường gộp lớp vượt sĩ số 35 học sinh/lớp là không đúng với điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi giáo viên và cơ sở vật chất, phòng học không thiếu. Sau khi ghép lớp, các giáo viên thừa được đưa qua dạy các tiết phụ như đạo đức, tự nhiên xã hội, hoạt động trải nghiệm để bớt phải trả tiền dạy buổi chiều.

"Trường tiểu học A Bình Phước Xuân vốn có 2 giáo viên dạy tiếng Anh. Năm nay 1 giáo viên nghỉ hậu sản. Nhà trường không điều động thêm giáo viên mà cắt giảm tiết tiếng Anh từ 4 tiết mỗi tuần xuống còn 2 tiết mỗi tuần. Việc cắt tiết này xảy ra ở khối lớp 3, 4 và 5. Việc này không đúng với quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới", phụ huynh em H.N. bức xúc nói.

Ông Võ Nguyên Trung - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới - cho biết phòng có chủ trương gộp những lớp quá ít học sinh lại nhưng cố gắng không vượt điều lệ. "Trước phản ánh của phụ huynh, tôi sẽ cho kiểm tra lại coi xem trường nào gộp lớp vượt điều lệ và sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, tách lớp.

Chúng tôi có yêu cầu các trường sắp xếp lại cho đủ sĩ số 35 em mỗi lớp. Vì giáo viên đang thiếu mà không hiểu vì sao lại có trường gộp lớp thành bốn mươi mấy em. Trường chỉ báo cáo số liệu học sinh tổng, mà không báo cáo chi tiết sĩ số từng lớp nên tôi không nắm. Do có thể trường làm nóng vội nên mới như vậy, chứ phòng giáo dục và đào tạo đâu có để như vậy được", ông Trung nói.

Sau khi kiểm tra, ông Trung thông tin tiếp chỉ có 1 lớp ở Trường tiểu học B Bình Phước Xuân có sĩ số 38 em/lớp. Điểm phụ của trường A nhà trường lấy ba lớp 3 năm ngoái ghép thành một lớp 4 năm nay khiến sĩ số tăng lên 45 em dẫn đến quá tải.

"Khi tôi đi kiểm tra thì trường không báo cáo. Bây giờ chúng tôi sẽ vận động phụ huynh đưa con em về lại các điểm ít học sinh để học cho đảm bảo sĩ số. Nếu phụ huynh không đồng thuận thì phòng sẽ tính phương án tách lớp. 

Phòng chỉ đề nghị ghép lớp cho phù hợp tình hình giáo viên đang thiếu, chứ không phải ghép cho vượt điều lệ của bộ quy định", ông nói thêm.

Phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối ghép lớpPhụ huynh cho con nghỉ học để phản đối ghép lớp

TTO - Ngày 27-9 chỉ có 5 học sinh lớp 3 điểm trường phụ Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến trường. Toàn bộ học sinh lớp 2 đều nghỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên