18/03/2024 18:42 GMT+7

Ông Tập Cận Bình: Ông Putin tái đắc cử phản ánh sự ủng hộ của người dân Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva tháng 3-2023 - Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva tháng 3-2023 - Ảnh: AFP

Ngày 18-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

"Việc ngài (ông Putin) tái đắc cử là một minh chứng đầy đủ cho thấy sự ủng hộ của người dân Nga dành cho ngài", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập.

Ông Tập cũng nói Trung Quốc rất xem trọng việc phát triển mối quan hệ Trung - Nga, và Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày 18-3, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc chúc mừng kết quả bầu cử của Nga, tin tưởng ông Putin sẽ cùng lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước tiến lên.

Theo dữ liệu bầu cử chính thức của Nga ngày 18-3, với 99% các điểm bỏ phiếu đã gửi kết quả, ông Putin giành được 87,33% tổng số phiếu bầu, Hãng thông tấn RIA đưa tin.

"Trung Quốc và Nga, đối với mỗi bên, là nước láng giềng lớn nhất và là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới", ông Lâm nói.

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ Nga - Trung sẽ tiếp tục tiến về phía trước", ông Lâm tuyên bố.

Năm 2024 sẽ là cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga.

Trước đó ngày 17-3, khi kết quả sơ bộ cho thấy ông chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống, Tổng thống Nga Putin đã nói quan hệ Nga - Trung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

"Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố ổn định. Cùng lúc đó, mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai lãnh đạo tạo điều kiện cho mối quan hệ phát triển hơn nữa", Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Putin.

"Nhưng điều quan trọng nhất là lợi ích giữa hai quốc gia tương đồng, và điều này tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các nhiệm vụ chung của chúng ta trong bối cảnh quan hệ quốc tế, nơi quan hệ Nga - Trung đóng vai trò là một yếu tố của sự ổn định", ông Putin nói thêm.

Theo báo SCMP, dù không phải là đồng minh chính thức, Nga và Trung Quốc đang nỗ lực cho quan hệ đối tác "không giới hạn".

Theo đó, Trung Quốc đã thay thế các nước châu Âu trở thành bên mua năng lượng lớn nhất của Nga. Nga cũng đang tăng phụ thuộc vào hàng hóa từ Trung Quốc.

Nga gửi công hàm phản đối Mỹ Nga gửi công hàm phản đối Mỹ 'gây trở ngại' cho bầu cử

Đại sứ quán Nga tại Mỹ sẽ gửi công hàm ngoại giao cho phía Washington trong ngày hôm nay (18-3) để phản đối hành động của cơ quan mật vụ Mỹ trong thời gian diễn ra bầu cử Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên