18/03/2024 11:02 GMT+7

Nga gửi công hàm phản đối Mỹ 'gây trở ngại' cho bầu cử

Đại sứ quán Nga tại Mỹ sẽ gửi công hàm ngoại giao cho phía Washington trong ngày hôm nay (18-3) để phản đối hành động của cơ quan mật vụ Mỹ trong thời gian diễn ra bầu cử Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Ảnh: TASS

Thông tin được Hãng tin Reuters dẫn từ Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 18-3.

Theo đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng các nhân viên mật vụ Mỹ "đã cho phép chặn lối vào Đại sứ quán Nga và gây trở ngại cho công dân Nga đến bầu cử".

Để đảm bảo quyền công dân Nga ở nước ngoài, Matxcơva đã mở 281 điểm bỏ phiếu ở 144 nước.

Phản ứng của Đại sứ quán Nga tại Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cuộc bầu cử tổng thống Nga kết thúc.

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử, Matxcơva đã nhiều lần cáo buộc Washington có các hành động gây ảnh hưởng đến sự kiện chính trị quan trọng này.

Hồi đầu tháng 3, Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Matxcơva để cảnh báo khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đang "can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga thông qua các hành động có tính chất lật đổ và lan truyền thông tin" liên quan cuộc bầu cử.

Hôm 11-3, Đại sứ Anatoly Antonov cho biết đã yêu cầu Washington đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao Nga trong bối cảnh có những "hành vi khiêu khích liên tục" trước thềm bầu cử.

Hôm 16-3, tức ngày thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Nga, ông Antonov tố Mỹ đã "không tiếc công sức" để phá hỏng cuộc bầu cử. Ông cũng nói Mỹ đe dọa không công nhận kết quả bầu cử của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây cũng cáo buộc Mỹ đã cho phép các cơ quan như Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại chính quyền Nga suốt nhiều năm qua.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 là năm đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử. Matxcơva đã ghi nhận một loạt hành động tấn công mạng nhằm vào nguồn tài nguyên phục vụ bỏ phiếu trực tuyến của Nga - các hành động mà theo Đại sứ Antonov là "có sự hậu thuẫn của phương Tây".

Cuộc bầu cử Nga kéo dài 3 ngày đã kết thúc vào tối 17-3 (giờ Matxcơva). Kết quả kiểm đếm 95,08% số phiếu bầu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn đầu cuộc đua với tỉ lệ cao lịch sử 87,32% phiếu bầu, Tass đưa tin.

Như vậy, dự kiến ông Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa (tới 2030).

Ứng cử viên Nikolay Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) về nhì với 4,28%, tiếp theo là ông Vladislav Davankov (Đảng Những con người mới) với 3,85% và ông Leonid Slutsky (Đảng Dân chủ tự do) với 3,15%.

Những điều đọng lại sau bầu cử NgaNhững điều đọng lại sau bầu cử Nga

Cuộc bầu cử tổng thống thứ tám của Nga kể từ năm 1991 khép lại vào hôm 17-3, sau ba ngày diễn ra. Song khác với những kỳ bầu cử trước, lần này có những nơi có tiếng súng, đạn pháo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên