01/03/2023 09:55 GMT+7

Nữ trưởng phòng công chứng bị 'nhổ nước bọt, tung cước' ở nơi làm việc

Nữ trưởng văn phòng công chứng tại tỉnh Quảng Ninh đã làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan chức năng sau khi bị “nhổ nước bọt, tung cước” trúng mặt tại nơi làm việc.

Nữ trưởng phòng công chứng bị nhổ nước bọt, tung cước ở nơi làm việc - Ảnh 1.

Người đàn ông nhổ nước bọt vào mặt nữ trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương tại nơi làm việc với sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh cắt từ video

Ngày 1-3, đại diện Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận tố giác về tội phạm và đang tiến hành xác minh vụ việc nữ trưởng văn phòng công chứng bị một người đàn ông có hành vi "nhổ nước bọt, tung cước" trúng vào mặt ngay tại nơi làm việc, có nhiều người chứng kiến.

Nhận mình là chủ văn phòng

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, trú tại tổ 7, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí).

Theo nội dung đơn, khoảng 9h30 ngày 23-2, tại văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương ở tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, bà Thương là trưởng văn phòng công chứng đã bị ông Vũ Tiến Dũng (45 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào vùng mặt bên trái.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, nhiều người có mặt tại văn phòng công chứng đã lấy điện thoại ra quay lại và sau đó video về sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook khiến cư dân mạng dậy sóng.

Nữ trưởng phòng công chứng bị nhổ nước bọt, tung cước ở nơi làm việc - Ảnh 2.

Sau khi nhổ nước bọt thì người đàn ông tiếp tục "tung cước" trúng mặt bà Thương - Ảnh cắt từ video

Nội dung đoạn video ghi lại sự việc cho thấy một người đàn ông đi vào trong văn phòng công chứng liên tục lớn tiếng, nhận mình mới là chủ của văn phòng và đang là người trả tiền cho những người làm việc tại đây.

Thấy người đàn ông lớn tiếng, bà Nguyễn Thị Thương - trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương - nhiều lần đề nghị người đàn ông bình tĩnh ngồi nói chuyện nhưng người này bày tỏ thái độ không hợp tác rồi nhổ nước bọt, dùng chân đá vào mặt bà Thương trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong đơn tố giác, bà Thương cho rằng bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, xử lý đối với ông Dũng về hành vi làm nhục người kháccố ý gây thương tích.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long, kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y Sở Y tế Quảng Ninh đối với thương tích của bà Thương là tỉ lệ tổn thương cơ thể 1%, do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Tranh chấp văn phòng công chứng?

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, vụ việc nói trên có liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp quyền quản lý, điều hành văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương tại Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Nữ trưởng phòng công chứng bị nhổ nước bọt, tung cước ở nơi làm việc - Ảnh 3.

Trước đó, người đàn ông nhiều lần to tiếng, chỉ mặt bà Thương cho rằng mình mới là chủ quản lý văn phòng - Ảnh cắt từ video

Bản thân ông Dũng và một số người khác sau khi bỏ tiền mua lại phần lớn cổ phần của văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương đã nhiều lần liên hệ, đề nghị bà Thương ký vào đơn xin thôi làm trưởng văn phòng nhưng không được chấp thuận, nên dẫn tới mâu thuẫn kéo dài.

Nói thêm về sự việc ngày 23-2, bà Thương cho biết trước đó bản thân cũng bị ông Dũng nhiều lần hành hung nhưng không trình báo cơ quan công an do chưa có bằng chứng để chứng minh.

Ngày 23-2, trước khi xảy ra việc bị người đàn ông nhổ nước bọt và "tung cước" đã có nhiều người dùng điện thoại ghi lại được hình ảnh và sau đó đưa lên mạng xã hội.

Nữ trưởng phòng công chứng bị nhổ nước bọt, tung cước ở nơi làm việc - Ảnh 4.

Thương tích của bà Thương được xác định là 1% tỉ lệ tổn thương cơ thể - Ảnh: Bà Nguyễn Thị Thương cung cấp

Vụ đánh tài xế không chịu dừng trên cao tốc: Người hành hung đã xin lỗi và bồi thườngVụ đánh tài xế không chịu dừng trên cao tốc: Người hành hung đã xin lỗi và bồi thường

Tối 28-2, Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay trong chiều cùng ngày, tài xế hãng xe Bình Minh Bus và nhóm người hành hung tài xế đã đến làm việc, phía người hành hung nhận ra lỗi sai và bồi thường cho tài xế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên