19/01/2024 13:27 GMT+7

Nhạc viện TP.HCM nói gì về thông tin Lưu Thiên Hương nghỉ việc?

Trước thông tin nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã có đơn xin thôi việc tại Nhạc viện TP.HCM để nghỉ ngơi, ổn định lại tinh thần, trước khi bắt đầu lại công việc mới, quyền giám đốc Hoàng Ngọc Long nói ông chưa nắm được thông tin này.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (trái) tố giảng viên V.T.M.H. ném điện thoại vào mặt mình

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (trái) tố giảng viên V.T.M.H. ném điện thoại vào mặt mình

Đây là lần thứ hai thông tin nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gửi đơn xin nghỉ việc tại Nhạc viện TP.HCM lại rộ lên sau sự vụ tố "ném điện thoại".

Lần một là ngay sau chia sẻ bài đăng ngày 12-1 tố NSƯT, giảng viên V.T.M.H. có hành vi "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình". 

Trả lời Tuổi Trẻ Online trưa 19-1, đại diện Nhạc viện TP.HCM nói do sáng nay ông đi họp bên ngoài nên không có mặt ở trường.

"Phải chiều nay về tới cơ quan, tôi mới kiểm tra được thông tin trên là có hay không", quyền giám đốc nhạc viện nói.

Theo ông, "khi một nhân sự nào muốn xin nghỉ, trường phải lập hội đồng để họp về vấn đề này, chứ không phải đơn giản, cái gì cũng phải làm theo quy trình".

Hiện NSƯT, giảng viên V.T.M.H. là giảng viên chính thức của nhạc viện; còn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là giảng viên thỉnh giảng tại đây.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương để có thêm thông tin nhưng không được.

Trước đó, theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng 16-1 sẽ có một buổi hòa giải giữa cô Lưu Thiên Hương và cô V.T.M.H..

Vào chiều 16-1, trả lời một tờ báo, Lưu Thiên Hương nói cô tin giảng viên V.T.M.H. đã nhận ra cái sai. Đồng thời cô cũng đã gỡ bài đăng tường thuật vụ việc và video "ném điện thoại" trên trang cá nhân của mình.

Lưu Thiên Hương cũng cho biết theo đề nghị của nhà trường, cô vẫn tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM.

Lý do là ban giám đốc nói cô đang phụ trách số lượng sinh viên đông nhất khoa, trong đó có nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp.

Ông Hoàng Ngọc Long thông tin tại buổi làm việc sáng 16-1, bên cạnh nội dung giải trình chi tiết sự việc, cả nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên V.T.M.H. đều nhận ra lỗi của mình và gửi lời xin lỗi nhạc viện khi đã để sự việc gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và hình ảnh giảng viên.

Đại diện nhạc viện cho hay đã "đề nghị hai giảng viên nghiêm túc kiểm điểm, không để xảy ra tình trạng tương tự".

Tuy nhiên chia sẻ với Tuổi trẻ Online tối cùng ngày, NSƯT V.T.M.H. nói tại buổi làm việc này, "tôi không nói lời xin lỗi cô Lưu Thiên Hương. Việc đúng sai, pháp luật sẽ trả lời".

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo Vụ Đào tạo liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Nhạc viện TP.HCM để nắm bắt tình hình và chỉ đạo nhà trường khẩn trương tìm hiểu kỹ lưỡng, giải quyết kịp thời sự việc.

Ngày 10-1, tại phòng hòa nhạc B, khoa jazz-pop-rock và công nghệ âm nhạc tổ chức thi học kỳ cho sinh viên.

Hai giảng viên Lưu Thiên Hương và V.T.M.H. có sự mâu thuẫn, tranh cãi trong vấn đề chấm điểm thi chuyên môn.

Ngày 11-1, Lưu Thiên Hương viết trên trang Facebook cá nhân: "Thật nguy hiểm, thời đại này vẫn có giảng viên thanh nhạc, thậm chí nhạc nhẹ không hiểu chữ master là gì. Cấm học sinh lên thi hát beat đã master".

Sáng 12-1, cô đăng tải bài viết "nhiều chữ" hơn, tố giảng viên V.T.M.H. đã có hành vi "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình".

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, cô V.T.M.H. nói "một clip có năm giây, không thể hiện hết bản chất và nội hàm câu chuyện" và "xin phép không bình luận sâu về vụ việc".

Hai luồng dư luận vụ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặtHai luồng dư luận vụ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt

Câu chuyện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị ném điện thoại vào mặt hiện thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, đi cùng với đó là những tranh luận, ý kiến hai chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên