13/01/2024 13:45 GMT+7

Khiển trách nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Theo thông tin mới nhất, giảng viên, nghệ sĩ ưu tú bị tố ném điện thoại vào mặt nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bị khiển trách.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố một nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt cô - Ảnh cắt clip

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố một nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt cô - Ảnh cắt clip

Thông tin được TS Hoàng Ngọc Long chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trưa 13-1.

Ông thông tin tối 12-1, vì mức độ lan tỏa của bài đăng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố một nghệ sĩ ưu tú tên V.T.M.H. "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình", Nhạc viện TP.HCM đã phải tổ chức một cuộc họp gấp rút liên quan. 

Khiển trách giảng viên, nghệ sĩ ưu tú bị tố ném điện thoại vào mặt nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là giảng viên thỉnh giảng của Nhạc viện TP.HCM, còn thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú V.T.M.H. hiện đang giảng dạy tại đây.

Theo quyền giám đốc nhạc viện, "dù thời điểm này đang thi học kỳ, các khoa đều rất bận nhưng do nắm tính chất sự việc, nhạc viện đã triệu tập cuộc họp với các thành phần gồm ban giám đốc, Đảng ủy, ban thanh tra nhân dân, thanh tra học đường, trưởng khoa và đại diện bộ phận tổ chức cán bộ".

Sau khi tìm hiểu sự việc, các thành viên cuộc họp nhận thấy hành vi của giảng viên M.H. (người ném điện thoại trong clip nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải) là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo.

"Bản thân giảng viên M.H. cũng thừa nhận hành vi của mình là thiếu kiểm soát, chưa đúng mực", ông Long nói.

Với hành vi của giảng viên M.H., "cuộc họp tối 12-1 của trường thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách", TS Hoàng Ngọc Long cho hay.

Ông nói: "Trường đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Theo nội quy đã được ban hành, hành vi sai phạm đến đâu được xem xét xử lý đến đó theo đúng quy định".

Trong vụ việc này, cô V.T.M.H. đã thừa nhận hành vi của mình là thiếu kiểm soát, chưa đúng mực; nhưng từ góc độ nhà trường, hành vi vừa báo cáo sự việc lên nhà trường, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội khi vụ việc chưa được làm rõ của cô Lưu Thiên Hương cũng không hợp lý.
TS Hoàng Ngọc Long, quyền giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Theo quyền giám đốc Nhạc viện TP.HCM, tuần tới, có thể trường sẽ tổ chức cho hai bên chia sẻ, hòa giải.

Qua đó có thể hóa giải những gút mắc để có sự thông cảm, tránh xảy ra những sự việc, tình huống đáng tiếc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 13-1, cô M.H. tiếp tục "xin phép từ chối trả lời và không phản hồi về vụ việc".

Trước đó, sáng 12-1, trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết tố giảng viên V.T.M.H. đã có hành vi "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình".

Lưu Thiên Hương gọi đây là sự việc "vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện TP.HCM".

Bài viết của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đính kèm clip năm giây tới thời điểm hiện tại thu hút sự quan tâm của 22.000 người, gần 2.000 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, cô V.T.M.H. - giảng viên mà nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhắc đến - nói "một clip có năm giây, không thể hiện hết bản chất và nội hàm câu chuyện" và "xin phép không bình luận sâu về vụ việc".

Bị tố ngược, ca sĩ Đinh Trang tung bằng chứng học trò gửi tin nhắn xin lỗi, mong xóa bàiBị tố ngược, ca sĩ Đinh Trang tung bằng chứng học trò gửi tin nhắn xin lỗi, mong xóa bài

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ca sĩ Đinh Trang cho biết chị ‘sốc nặng’ trước lời ‘tố ngược’ của Lan Quỳnh bởi trước đó Lan Quỳnh còn gửi tin nhắn ‘xin lỗi’ và ‘mong xóa bài’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên