15/01/2024 09:44 GMT+7

Hai luồng dư luận vụ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt

Câu chuyện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị ném điện thoại vào mặt hiện thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, đi cùng với đó là những tranh luận, ý kiến hai chiều.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (phải) tố bị giảng viên, NSƯT V.T.M.H. ném điện thoại thẳng vào mặt

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (phải) tố bị giảng viên, NSƯT V.T.M.H. ném điện thoại thẳng vào mặt

Sáng 12-1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết tố giảng viên V.T.M.H. đã có hành vi "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình" và gọi đây là sự việc "vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện TP.HCM".

Bài viết của Lưu Thiên Hương đính kèm clip năm giây hiện nhận được sự chú ý của hơn 24.000 lượt theo dõi, gần 2.000 lượt bình luận và gần 800 lượt chia sẻ.

Đã báo cáo vụ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị ném điện thoại lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, cô V.T.M.H. nói "một clip có năm giây, không thể hiện hết bản chất và nội hàm câu chuyện" và "xin phép không bình luận sâu về vụ việc".

Sau đó, Nhạc viện TP.HCM đã có cuộc họp gấp rút, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với giảng viên V.T.M.H..

TS Hoàng Ngọc Long - quyền giám đốc Nhạc viện - nói: "Trong vụ việc này, cô V.T.M.H. đã thừa nhận hành vi của mình là thiếu kiểm soát, chưa đúng mực; nhưng từ góc độ nhà trường, hành vi vừa báo cáo sự việc lên nhà trường, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội khi vụ việc chưa được làm rõ của cô Lưu Thiên Hương cũng chưa hợp lý".

Bài viết Khiển trách nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt nhạc sĩ Lưu Thiên Hương được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online ngày 13-1 thu hút nhiều bình luận từ bạn đọc.

Bình luận dưới bài báo, bạn đọc tên Bảo viết: "Nghe chữ khiển trách cái muốn té ngửa".

Dưới bài báo Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 12-1, bạn đọc Hoang Hung cho rằng "cần tước bỏ danh hiệu NSƯT" của cô V.T.M.H..

Tài khoản NgocTran thông cảm với nỗi bức xúc nhưng dẫu sao "hành động ném điện thoại cũng làm mất đi hình ảnh của một nhà giáo nhân dân".

Bên cạnh những ý kiến không đồng tình với hành vi của giảng viên V.T.M.H., cũng có nhiều ý kiến khác.

Tài khoản Da Nang viết: "Đồng nghiệp với nhau mà gí điện thoại quay mặt là sao?". Còn bạn Nguyen Dang Sang hỏi: "Cần xem xét Lưu Thiên Hương đã nói gì, dẫn đến hành động mất kiểm soát của M.H.?".

Một bạn tên Hung cho "không có lửa sao có khói. Sự việc chỉ mới từ một phía. Sai đâu xử đấy".

Nguyên văn bài đăng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ngày 12-1 khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh chụp màn hình

Nguyên văn bài đăng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ngày 12-1 khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh chụp màn hình

Bạn đọc Anh Vũ nói: "Đừng vội phán xét khi chỉ xem vài giây trên clip do một bên đưa lên mạng khi mình không chứng kiến toàn bộ sự việc. 

Cô M.H. tuy có thiếu kiềm chế nhưng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đưa điện thoại lên trước mặt để quay đồng nghiệp khi đang tranh cãi về chuyên môn liệu có phải là người có văn hóa ứng xử?".

Bạn đọc này đặt câu hỏi: "Việc sử dụng mạng xã hội của mình lôi kéo người hâm mộ vào để phán xét lên án người khác khi chưa được cơ quan chủ quản phân xử đúng sai có đáng bị xử lý?".

Còn bạn đọc dangkhanh****@gmail.com chia sẻ: "Thật buồn cho cách hành xử tưởng là văn minh nhưng lại phản văn minh này" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Bài chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương được nhiều trang, kênh thông tin khác trên mạng xã hội đăng tải lại khiến câu chuyện càng thêm "hot", thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng lẫn giới nghệ sĩ.

Bên cạnh những nghệ sĩ cho rằng hành vi của cô V.T.M.H. thiếu chuẩn mực của một nhà giáo, cũng có những nghệ sĩ không ủng hộ cách đưa vụ việc lên mạng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Lúc sự vụ nổ ra, một nghệ sĩ, đồng thời cũng là giảng viên ở Nhạc viện TP.HCM cũng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng "mọi người nên bình tĩnh để đánh giá vụ việc khách quan nhất".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-1, TS Hoàng Ngọc Long - quyền giám đốc Nhạc viện TP.HCM - nói trường đã báo cáo vụ việc lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông cũng thông tin, dự kiến chậm nhất đầu tuần này, nhạc viện sẽ mời cô M.H. và cô Lưu Thiên Hương đến làm việc cụ thể và hòa giải.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặtNhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng đàn tố một nghệ sĩ ưu tú, giảng viên Nhạc viện TP.HCM vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt cô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên