09/01/2024 19:23 GMT+7

Người dân mỗi ngày đi cầu cũ sình lầy 'hóng' cầu trăm tỉ đang... chậm tiến độ

Cầu trăm tỉ chậm tiến độ, người dân mỗi ngày phải ì ạch qua cầu cũ sình lầy. Khối lượng còn lại của dự án cầu Sơn Giang - Sơn Linh chỉ là thảm nhựa nhưng lại phụ thuộc vào... thời tiết.

Trong lúc chờ cầu mới thông xe, người dân khốn khổ qua đường sình lầy - Ảnh: T.M

Trong lúc chờ cầu mới thông xe, người dân khốn khổ qua đường sình lầy - Ảnh: T.M

Ngày 9-1, ông nguyễn Xuân Hoàng, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết dự án cầu Sơn Giang - Sơn Linh chậm tiến độ khiến người dân phải đi qua cầu cũ sình lầy.

Cầu Sơn Giang - Sơn Linh được UBND huyện Sơn Hà phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 2-2022, với mức đầu tư 100 tỉ đồng. 

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa thông xe.

Cầu Sơn Giang - Sơn Linh là tuyến giao thông huyết mạch của người dân ba xã Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Cao (huyện Sơn Hà), nên số người qua lại rất đông.

Chị Bình, người thường xuyên qua lại cầu Sơn Giang - Sơn Linh, bức xúc "cầu chỉ còn thảm nhựa là xong mà sao lâu vậy. Cầu to để không, còn dân khốn khổ qua cầu nhỏ".

Ghi nhận, cầu mới đã hoàn thành nối các nhịp, lan can gắn hoàn chỉnh. 

Nguyên nhân chưa thể thông xe bởi cầu chưa thảm nhựa. Để ngăn người dân qua cầu mới, một xe ủi và một xe lu được đặt ngay đầu cầu mới, bịt kín lối đi.

Xe cộ khốn khổ qua cầu cũ, xe máy thường xuyên té ngã, xe tải mắc lầy - Ảnh: T.M

Xe cộ khốn khổ qua cầu cũ, xe máy thường xuyên té ngã, xe tải mắc lầy - Ảnh: T.M

Người dân cho biết đây là địa phương miền núi, xe tải chở keo và nông sản chạy liên tục dẫn đến điểm nối ở đầu cầu cũ vốn đã xuống cấp nay sình lầy hơn.

"Ở đây ai cũng bức xúc, nhiều lần chúng tôi kiến nghị UBND xã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thành cầu để bà con đi lại. Nhưng chưa thấy giải quyết", bà Cao Thị Yến (xã Sơn Giang) nói.

Đứng trên cầu mới, nhìn xuống cầu cũ là cảnh người dân khốn khổ qua lại - Ảnh: T.M

Đứng trên cầu mới, nhìn xuống cầu cũ là cảnh người dân khốn khổ qua lại - Ảnh: T.M

Hai xe cơ giới đặt ngay đầu cầu Sơn Linh - Sơn Giang mới, ngăn không cho xe cộ qua lại - Ảnh: T.M

Hai xe cơ giới đặt ngay đầu cầu Sơn Linh - Sơn Giang mới, ngăn không cho xe cộ qua lại - Ảnh: T.M

Theo chủ đầu tư, tuyến đường sình lầy mà người dân đi tạm được khắc phục nhiều lần, nhưng thời tiết miền núi mưa gió, khắc phục xong chỉ một trận mưa là lầy lội trở lại.

Để tạm phục vụ đi lại cho người dân, UBND huyện miền núi Sơn Hà dự tính sẽ đổ đá cấp phối tại vị trí lầy lội. Phương án lâu dài là thảm nhựa mặt cầu mới, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, việc này vẫn phụ thuộc vào... thời tiết.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà, cho biết: "Chúng tôi muốn làm sớm. Nhưng đặc thù miền núi mưa nhiều, nhà thầu sáng xịt bụi chuẩn bị phun chất kết dính thảm nhựa thì trưa trời đổ mưa. Việc hoàn thành cầu phụ thuộc thời tiết là vậy".

Không chỉ vất vả qua cầu, người dân còn chịu cảnh nắng bụi mưa bùn như thế này ở khu dân cư - Ảnh: T.M

Không chỉ vất vả qua cầu, người dân còn chịu cảnh nắng bụi mưa bùn như thế này ở khu dân cư - Ảnh: T.M

Người dân phải dọn bùn đất mỗi ngày - Ảnh: T.M

Người dân phải dọn bùn đất mỗi ngày - Ảnh: T.M

Cầu mới chỉ còn thảm nhựa là xong nhưng phải phụ thuộc vào thời tiết. Người dân tiếp tục khốn khổ - Ảnh: T.M

Cầu mới chỉ còn thảm nhựa là xong nhưng phải phụ thuộc vào thời tiết. Người dân tiếp tục khốn khổ - Ảnh: T.M

Đồng Nai chậm giao mặt bằng 11 tháng, cầu Nhơn Trạch nguy cơ trễ tiến độĐồng Nai chậm giao mặt bằng 11 tháng, cầu Nhơn Trạch nguy cơ trễ tiến độ

Đồng Nai bàn giao mặt bằng chậm 11 tháng làm dự án cầu Nhơn Trạch - cầu lớn nhất vành đai 3 TP.HCM - nguy cơ chậm tiến độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên