29/03/2024 14:48 GMT+7

Ngoại trưởng Nga nói hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sẽ không thành công

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định kế hoạch hòa bình được Ukraine đề xuất vô nghĩa vì Nga chắc chắn không rời khỏi những khu vực mình đang kiểm soát.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích kế hoạch hòa bình Ukraine đề xuất là vô nghĩa - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích kế hoạch hòa bình Ukraine đề xuất là vô nghĩa - Ảnh: REUTERS

Nhật báo Izvestia của Nga ngày 29-3 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hội nghị thượng đỉnh hòa bình về vấn đề Ukraine sẽ không thể thành công trừ khi những nền móng căn bản của nó thay đổi, trong đó có việc cho phép Nga tham dự sự kiện.

"Ở mọi trường hợp, chúng tôi đều sẵn sàng đối thoại, miễn là không phải trên 'công thức hòa bình' của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga bác bỏ nhiều phần căn bản trong kế hoạch của Kiev, bao gồm việc yêu cầu Nga rút quân khỏi mọi lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận mà Nga đang kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea được Matxcơva đơn phương sáp nhập hồi năm 2014.

Ông Lavrov cũng bác bỏ điều khoản bắt Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến nổ ra ở Ukraine từ tháng 2-2022.

"Làm thế nào một chính trị gia nghiêm túc ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói không có lựa chọn nào khác ngoài công thức của ông Zelensky được?", ngoại trưởng Nga chia sẻ.

Những tuyên bố trên một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trong vấn đề đàm phán hòa bình tại Ukraine, cũng như cho thấy quan điểm trái ngược của hai bên tham chiến về điều kiện kết thúc chiến tranh.

Trái với Nga, ông Zelensky từng nhiều lần từ chối bất kỳ cuộc thương lượng với Matxcơva nào không dựa trên cơ sở kế hoạch hòa bình do Kiev soạn thảo.

Cũng trong buổi phỏng vấn với báo Izvestia, ông Lavrov cho biết ông đã gặp gỡ một số quan chức và nhà ngoại giao Thụy Sĩ. Những chính khách này cam kết với ông nếu hội nghị thượng đỉnh hòa bình tổ chức tại Bern (hiện chưa có thời gian cụ thể), Nga sẽ được mời tham dự và hội nghị này sẽ được triển khai dựa trên các "điều khoản thực tiễn".

Giới chức Thụy Sĩ khẳng định với ông Lavrov rằng "chúng tôi hiểu sẽ không có bất kỳ điều gì có thể được giải quyết mà không có các bạn, điều đó thật không công bằng". Một khi kế hoạch hòa bình trở thành một "sản phẩm của chung các bên", Nga sẽ được mời, theo ông Lavrov.

Ngoài ra, ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ đề xuất đàm phán giới hạn vũ khí với Nga vào lúc này là vô lý.

Vài tháng qua, Washington thể hiện mong muốn trao đổi với Nga về việc gia hạn một số thỏa thuận kiểm soát vũ khí sắp hết hạn.

Matxcơva phản ứng kịch liệt với đề xuất này khi cho rằng Mỹ đang vừa muốn Nga giảm sở hữu vũ khí vừa muốn cung cấp trang bị quân sự cho Ukraine đánh Nga.

"Đây là một trò đùa và nó không cho thấy chính quyền Washington đang xử lý tốt chính sách đối ngoại. Tất cả đều chỉ ra sự thật là chính sách đối ngoại của Mỹ đang được điều hành bởi những người không biết cách tiếp cận ngoại giao", ông Lavrov khẳng định.

Ngoại trưởng Nga: Công thức hòa bình của Ukraine Ngoại trưởng Nga: Công thức hòa bình của Ukraine 'chẳng dẫn tới đâu'

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bình luận về "công thức hòa bình của Ukraine" và khuyên phương Tây cân nhắc lập trường của Matxcơva trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên