03/05/2023 16:38 GMT+7

Nga tuyên bố phá mạng lưới tình báo Ukraine sắp ám sát lãnh đạo Crimea

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã triệt phá một mạng lưới tình báo Ukraine đang chuẩn bị tấn công khủng bố hàng loạt ở Crimea.

Nga tuyên bố phá mạng lưới tình báo Ukraine sắp ám sát lãnh đạo Crimea - Ảnh 1.

Đặc vụ FSB áp giải tù nhân lên xe - Ảnh: SPUTNIK

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của FSB ngày 3-5 cho biết bảy người liên quan đến tình báo Ukraine đã bị bắt khi đang chuẩn bị thực hiện một loạt cuộc tấn công khủng bố tại Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Trong số này có sáu công dân Nga và Ukraine cùng một người mang hai quốc tịch Ukraine và Bulgaria.

Bên cạnh đó, FSB cũng thu giữ nhiều thành phần cấu tạo bom và chất nổ. Cơ quan tình báo Nga cho rằng số chất nổ này dự kiến được sử dụng để ám sát nhiều quan chức cấp cao của Crimea, trong đó có ông Sergei Aksyonov - người đứng đầu bán đảo này.

Thông báo của FSB cho biết: "Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn hoạt động của một mạng lưới tình báo trực thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Các cá nhân này lên kế hoạch thực hiện một loạt cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhắm vào người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksyonov, Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov, Thị trưởng thành phố Yalta Pavlenko Ya. P. và một số hạ tầng giao thông trên bán đảo".

Phía FSB cũng cáo buộc ông Roman Mashovets, phó chánh Văn phòng tổng thống Ukraine, là chủ mưu các cuộc tấn công này. Theo FSB, Ukraine đã tuồn vào Crimea số chất nổ trên bằng cách cải trang chúng thành các lò nướng điện, đi qua các nước Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia.

Theo Hãng tin Reuters, ông Aksyonov quả quyết nhóm vừa bị bắt là thủ phạm các cuộc tấn công hệ thống đường sắt của Crimea hồi tháng 2-2023. Ông Aksyonov cũng khẳng định Chính phủ Ukraine đứng đằng sau các hành động này.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa có phản hồi về thông báo trên của FSB.

Hồi giữa tháng 4-2023, FSB cũng từng công bố ngăn chặn thành công âm mưu phá hoại của tình báo Ukraine vào một cơ sở năng lượng trên bán đảo Crimea.

FSB của Nga bắt 8 người nghi liên quan vụ nổ cầu CrimeaFSB của Nga bắt 8 người nghi liên quan vụ nổ cầu Crimea

TTO - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt 8 người sau vụ nổ cầu Crimea. Trong số này có người Nga, Ukraine và Armenia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên