13/07/2023 11:31 GMT+7

Nga thảo luận ý tưởng đặt xác khí tài bên ngoài các đại sứ quán phương Tây

Quốc hội và Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét ý tưởng trưng bày xác khí tài phương Tây bị phá hủy ở Ukraine bên ngoài đại sứ quán của những nước đã cung cấp chúng.

Nga tuyên bố gần đây họ đã phá hủy 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất tại chiến trường Ukraine - Ảnh: RT/Bộ Quốc phòng Nga

Nga tuyên bố gần đây họ đã phá hủy 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất tại chiến trường Ukraine - Ảnh: RT/Bộ Quốc phòng Nga

Theo Đài Russia Today, Nga có thể sẽ trưng bày các khí tài - mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev và bị phá hủy trên chiến trường Ukraine - bên ngoài đại sứ quán của các nước phương Tây đặt tại Nga. Ý tưởng như vậy đã được đưa ra tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) hôm 12-7. 

Nga tính trưng bày xác khí tài phương Tây, bị phá hủy ở Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã giao cho Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này nhiệm vụ thảo luận ý tưởng nói trên với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra các chi tiết cho những "cuộc triển lãm" như vậy. 

"Đề xuất đặt những khí tài bị cháy rụi gần đại sứ quán của các nước (phương Tây) đã gửi chúng cho Ukraine là đặc biệt thú vị" - ông Volodin bình luận.

Ý tưởng này làm gợi nhớ đến hành động tương tự của Ukraine khi nước này mở một cuộc triển lãm kéo dài ở Kiev để trưng bày các thiết bị quân sự của Nga. 

Hôm 11-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói từ ngày 4-6 đến nay, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân và hơn 3.000 thiết bị quân sự trong cuộc phản công chống lại Nga.

Ông Shoigu nói rằng quân đội Nga đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng, 1.244 xe tăng và các xe bọc thép khác, 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong giai đoạn trên khi Ukraine phản công.

Thời gian qua Nga liên tục kêu gọi phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Hôm 11-7, ông Shoigu nói rằng nếu Mỹ cung cấp bom chùm cho Kiev, điều đó sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 12-7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng nhiệm vụ cấp bách ngay bây giờ với liên minh này là đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí.

Ông Biden: Tổng thống Ukraine không còn lo về việc gia nhập NATOÔng Biden: Tổng thống Ukraine không còn lo về việc gia nhập NATO

Ngày 12-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ hỗ trợ đầy đủ ngay cả khi nước này không phải là thành viên NATO.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên