12/03/2024 11:04 GMT+7

Năm 2024 TP.HCM hoàn thành 12.800 căn nhà ở xã hội?

Để thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước trong giai đoạn 2021-2023, Bộ Xây dựng vừa giao các địa phương phải hoàn thành 134.890 căn nhà ở xã hội trong năm 2024.

Cư dân tập thể dục tại dự án nhà ở xã hội Ecohome 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cư dân tập thể dục tại dự án nhà ở xã hội Ecohome 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo đó, trong năm 2024 Bộ Xây dựng giao TP.HCM hoàn thành 12.800 căn nhà ở xã hội, Hà Nội hoàn thành 6.750 căn.

Tương tự, chỉ tiêu nhà ở xã hội mà các tỉnh, thành phố phải hoàn thành trong năm nay như sau: Hải Phòng 11.700 căn, Bắc Giang 12.500 căn, Bắc Ninh 10.500 căn, Hà Nam 4.100 căn, Hưng Yên 2.500 căn, Thanh Hóa 5.000 căn.

TP Đà Nẵng 2.750 căn, Khánh Hòa 3.900 căn, Bình Định 3.600 căn, Đồng Nai 9.100 căn, Bình Thuận 7.300 căn, Bình Dương 6.600 căn, Cần Thơ 3.300 căn, Kiên Giang 2.400 căn.

5 địa phương trên cả nước sẽ không được giao xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2024, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái.

Trước đó, nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ đã đặt mục tiêu cả nước sẽ hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Đây là một mục tiêu nhiều tham vọng mà Bộ Xây dựng giao các địa phương và rất khó hoàn thành trong năm 2024.

Bởi ngay sau khi Chính phủ đề ra mục tiêu xây dựng 130.000 căn nhà ở xã hội hồi đầu năm nay thì các địa phương trên cả nước chỉ đăng ký sẽ hoàn thành khoảng 47.000 căn nhà ở xã hội trong năm.

Để đạt được mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024, Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương trọng điểm về phát triển nhà ở xã hội để hướng dẫn, đôn đốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để gỡ vướng về cơ chế, chính sách cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Và bộ sẽ tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng, với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5-2% so với lãi vay trung bình của 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Lãi vay ưu đãi từ 7,5-8%/năm có hấp dẫn người mua nhà ở xã hội?Lãi vay ưu đãi từ 7,5-8%/năm có hấp dẫn người mua nhà ở xã hội?

Lãi vay gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho phát triển nhà ở xã hội từ đầu năm 2024 ở mức 7,5-8%/năm theo các chuyên gia, doanh nghiệp là chưa thực chất, trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng giảm sâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên