07/01/2024 12:07 GMT+7

Myanmar bắt đầu đánh thuế công dân làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự ở Myanmar bắt đầu thu thuế công dân Myanmar sống tại nước ngoài, trong nỗ lực nhằm tăng nguồn ngoại tệ.

Một công nhân Myanmar tại Nhật Bản - Ảnh: KEN KOBAYASHI

Một công nhân Myanmar tại Nhật Bản - Ảnh: KEN KOBAYASHI

Theo báo Nikkei Asia, Myanmar đã bắt đầu đánh thuế công dân làm việc tại nước ngoài, trong nỗ lực nhằm tăng lượng ngoại tệ chảy vào, dấy lên lo ngại cho các bên tuyển dụng về việc họ đang gián tiếp hỗ trợ chính quyền quân sự Myanmar.

Theo cải cách thuế cho năm tài chính 2023, từ ngày 1-10-2023, chính quyền quân sự Myanmar yêu cầu công dân sống tại nước ngoài trả thuế thu nhập theo ngoại tệ mà họ kiếm được. 

Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar lúc đó không cho biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả các thủ tục cần thiết cho yêu cầu này.

Kể từ giữa tháng 12-2023, các đại sứ quán Myanmar tại nhiều quốc gia châu Á đã ra thông cáo một loạt quy định thuế mới đối với các công dân Myanmar sống tại khu vực mà các đại sứ quán quản lý. 

Theo đó, công dân Myanmar sống tại Nhật Bản hiện nay về cơ bản phải chịu thuế thu nhập 2% dựa trên khung thu nhập.

Công dân Myanmar tại Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Malaysia cũng phải đối mặt với mức thuế 2% theo quy định chung.

Số tiền thuế cuối cùng những người này phải nộp còn tùy thuộc vào tình trạng cư trú và mức thu nhập của họ.

Theo báo Nikkei Asia, dưới các quy định mới, chính quyền quân sự Myanmar hiện dự kiến truy thu thuế thu nhập trên tính từ tháng 10-2023. Việc không nộp thuế có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hộ chiếu của công dân Myanmar sống tại nước ngoài.

Mặc dù số tiền thuế nộp đối với mỗi cá nhân không lớn. Ví dụ, một công dân Myanmar ở Nhật Bản có thể phải trả thuế mỗi tháng 1.000 yen (7 USD) sau các cấn trừ. Nhưng chính quyền quân sự Myanmar vẫn có thể có một nguồn thu thuế đáng kể, tùy thuộc vào mức độ thực thi các quy định mới này, báo Nikkei Asia nhận định.

Theo ước tính của báo Irrawaddy (Myanmar), ít nhất có 2 triệu lao động Myanmar nhập cư có giấy tờ hợp lệ ở Thái Lan, nghĩa là chính quyền quân sự Myanmar sẽ thu được khoảng 300 triệu baht (8,6 triệu USD) thuế chỉ từ lực lượng này trong một tháng.

Cùng lúc đó, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng lao động Myanmar lo ngại các quy định thuế mới sẽ đặt họ vào tình thế gián tiếp ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar.

Cũng có lo ngại cho rằng khoản thuế mới sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động Myanmar tại nước ngoài.

"Các bên tuyển dụng đã tham vấn ý kiến từ chúng tôi, một số bên đang tự chi trả khoản thuế này" - ông Mitsuru Nishigaki, người đứng đầu một công ty nhân sự liên kết Nhật Bản tại thành phố Yangon (Myanmar), cho biết.

Ngày 5-1, Liên minh Ba anh em - một trong những lực lượng nổi dậy mạnh mẽ nhất tại Myanmar - tuyên bố chiếm thành công thị trấn Laukkai nằm gần biên giới phía bắc của nước này với Trung Quốc.

Việc chiếm được Laukkai đánh dấu thắng lợi mới nhất của Liên minh Ba anh em trong hai tháng qua.

Hồi cuối tháng 10, liên minh này, gồm ba nhóm vũ trang có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn: Đội quân Dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA), đã cùng một số nhóm vũ trang khác nổi dậy chống lại chính quyền quân sự Myanmar.

Quân đội Myanmar đầu hàng, lực lượng nổi dậy chiếm thị trấn chủ chốtQuân đội Myanmar đầu hàng, lực lượng nổi dậy chiếm thị trấn chủ chốt

Liên minh Ba anh em tuyên bố chiếm được thị trấn Laukkai ven biên giới với Trung Quốc sau khi sở chỉ huy vùng của quân đội Myanmar tại đây đầu hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên