06/01/2024 15:32 GMT+7

Quân đội Myanmar đầu hàng, lực lượng nổi dậy chiếm thị trấn chủ chốt

Liên minh Ba anh em tuyên bố chiếm được thị trấn Laukkai ven biên giới với Trung Quốc sau khi sở chỉ huy vùng của quân đội Myanmar tại đây đầu hàng.

Toàn cảnh thị trấn Laukkai (Myanmar) - nơi vừa bị quân nổi dậy chiếm quyền kiểm soát - Ảnh: REUTERS

Toàn cảnh thị trấn Laukkai (Myanmar) - nơi vừa bị quân nổi dậy chiếm quyền kiểm soát - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1, Liên minh Ba anh em - một trong những lực lượng nổi dậy mạnh mẽ nhất tại Myanmar - tuyên bố chiếm thành công thị trấn Laukkai nằm gần biên giới phía bắc của nước này với Trung Quốc.

"Toàn bộ vùng Laukkai đã trở thành nơi không có sự hiện diện của Hội đồng quân sự Myanmar", thông báo của liên minh này nêu.

Trước đó, Laukkai là nơi lực lượng nổi dậy và quân đội Myanmar giao chiến ác liệt trong nhiều tuần. Chia sẻ với tờ Popular News ngày 6-1, ông Zaw Min Tun - người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar - cho biết quân đội đã quyết định đầu hàng tại Laukkai "sau nhiều cân nhắc".

Laukkai là thủ phủ của vùng Kokang, khu vực vốn có nhiều bất ổn. Thị trấn này nổi tiếng là nơi tụ tập nhiều sòng bạc và các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trong nhiều tháng qua, những đường dây này là cái gai trong mắt Trung Quốc. Bắc Kinh, vốn là đồng minh quan trọng bậc nhất của chính quyền quân sự, đang ngày càng không hài lòng trước việc chính quyền này không chú tâm triệt phá chúng.

Trong những ngày đầu nổi dậy, Liên minh Ba anh em đã khẳng định việc đánh phá các trung tâm lừa đảo là một trong những mục tiêu chính của mình. Do đó, Laukkai là một trong những nơi tình hình giao tranh diễn ra căng thẳng nhất.

Hồi cuối tháng 12, Trung Quốc yêu cầu công dân của họ rời thị trấn này do tình hình an ninh ngày càng không đảm bảo.

Việc chiếm được Laukkai đánh dấu thắng lợi mới nhất của Liên minh Ba anh em trong hai tháng qua.

Hồi cuối tháng 10, liên minh này, gồm ba nhóm vũ trang có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn: Đội quân Dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA), đã cùng một số nhóm vũ trang khác nổi dậy chống lại chính quyền quân sự Myanmar.

Quân nổi dậy nhanh chóng giành nhiều thắng lợi quan trọng. Ngược lại, quân đội Myanmar mất kiểm soát ở nhiều thị trấn chủ chốt, đặc biệt là các thị trấn nằm sát đường biên giới với Trung Quốc.

Theo nhà phân tích chính trị Ye Myo Hein, việc đầu hàng ở Laukkai "đánh dấu sở chỉ huy tác chiến vùng đầu tiên [của quân đội Myanmar] sụp đổ".

Ngoài sở chỉ huy ở Laukkai đã mất, quân đội Myanmar vẫn nắm quyền kiểm soát gần 15 sở chỉ huy vùng khác.

Chính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 9.000 tù nhânChính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 9.000 tù nhân

Chính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 9.000 tù nhân, trong ngày ân xá thường niên nhân Ngày Độc lập 4-1. Cùng ngày, 5 người Trung Quốc bị thương do đạn lạc từ vùng xung đột Myanmar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên