08/11/2023 16:19 GMT+7

Mỹ, Trung Quốc trao đổi hiếm hoi về vũ khí hạt nhân

Mỹ và Trung Quốc mới đây có một cuộc thảo luận hiếm hoi về vũ khí hạt nhân. Phó chủ tịch nước Trung Quốc nhận định các cuộc trao đổi giữa hai bên đã "gửi đi nhiều tín hiệu tích cực".

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng mang hạt nhân của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 2019 - Ảnh: AFP

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng mang hạt nhân của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 2019 - Ảnh: AFP

Trung Quốc gia tăng đầu đạn hạt nhân nhanh hơn dự kiến

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-11, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc thảo luận "thẳng thắn và chuyên sâu" cho vấn đề kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Buổi thảo luận hạt nhân Mỹ - Trung được tổ chức vào ngày 6-11 tại thủ đô Washington (Mỹ), và được Mỹ mô tả là "mang tính xây dựng" - Hãng tin Bloomberg dẫn thông cáo cho biết.

Trong đó, phía Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc minh bạch và trao đổi nhiều hơn cho các bước nhằm giảm thiểu các rủi ro chiến lược, bao gồm cả nguy cơ ngoài không gian.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cam kết việc phát triển hạt nhân hòa bình, có chính sách hạt nhân ổn định và dự đoán được.

Theo một báo cáo từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc trong năm 2023 có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân và có kế hoạch gia tăng lên hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030 - tốc độ tăng nhanh hơn dự kiến. Trong khi đó, Mỹ đang sở hữu 3.700 đầu đạn hạt nhân.

Mỹ cũng cho thấy lo ngại về cuộc đua vũ khí hạt nhân giữa ba siêu cường Nga - Trung Quốc - Mỹ.

Nga đang sở hữu khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân. Hồi tháng 2-2023, Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước New START. Đây là một thỏa thuận song phương với Mỹ nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev ngày 8-11 cho rằng các chính sách mang tính "phá hoại" của Mỹ và đồng minh đang làm gia tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.

"Hậu quả từ các chính sách mang tính phá hoại của Mỹ gây suy giảm an ninh toàn cầu", Hãng tin Tass dẫn lời ông Patrushev.

Trung Quốc và Mỹ thảo luận tích cực

Phát biểu ngày 8-11 tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg tại Singapore, Phó chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính cho rằng các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ - Trung "đã gửi đi tín hiệu tích cực và nâng cao kỳ vọng của cộng đồng quốc tế cho sự tiến triển trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc".

Ông Hàn đưa ra nhận định trên trong bối cảnh kể từ tháng 6-2023, đã có bốn quan chức cấp cao thuộc nội các Mỹ đến thăm Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc cũng đã đến Washington vào cuối tháng 10, khi ông gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao khác.

Theo nguồn thạo tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại San Francisco, bang California vào cuối tuần này. Ông Tập sẽ dùng bữa tối với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ.

Bên lề APEC, ông Tập dự kiến cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Biden, sau lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11-2022 tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Ông Hàn nhận định thêm rằng Mỹ và Trung Quốc có thể tìm ra giải pháp để cùng chung sống và "thế giới đủ lớn để hai nước cùng phát triển và thịnh vượng".

ASEAN kêu gọi đoàn kết nội bộ, khu vực không vũ khí hạt nhânASEAN kêu gọi đoàn kết nội bộ, khu vực không vũ khí hạt nhân

Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) thứ 56 đã khai mạc ngày 11-7 trong bối cảnh nhiều sự chú ý dành cho khu vực vì vấn đề Myanmar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên