08/11/2023 14:21 GMT+7

G7 tiếp tục hỗ trợ Ukraine, lên án Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga

Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko cho biết sự hỗ trợ của nhóm G7 dành cho Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ngày càng tăng ở Dải Gaza.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell (bên trái) cùng các ngoại trưởng G7 gặp nhau tại cuộc họp ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 8-11 - Ảnh: AFP

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell (bên trái) cùng các ngoại trưởng G7 gặp nhau tại cuộc họp ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 8-11 - Ảnh: AFP

Tại cuộc họp hôm nay 8-11, các ngoại trưởng của bảy cường quốc kinh tế (G7) đã thảo luận cách thức tìm ra quan điểm chung về cuộc xung đột Israel - Hamas, đồng thời cam kết sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine cũng như lên án vụ Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga.

Các nhà ngoại giao G7 dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp tại thủ đô Tokyo, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để các thành viên trong nhóm cùng nhau giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên, Hãng tin Reuters nhận định việc G7 giải quyết các vấn đề ở Ukraine dường như vẫn dễ dàng hơn so với cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Cuộc hội đàm của các ngoại trưởng G7 ngày 8-11 cũng thống nhất sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga, theo Hãng tin AFP.

"Điều quan trọng là G7 phải đoàn kết phát đi thông điệp rõ ràng đến cộng đồng quốc tế nhằm cho thấy những cam kết hỗ trợ cho Ukraine sẽ không bao giờ bị dao động, ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn gia tăng", Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko nói.  

Trước đó hôm 7-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài của G7 đối với Ukraine như một mục tiêu quan trọng trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán.

Ngoài ra Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sau khi các ngoại trưởng G7 gặp nhau hồi tháng 9 vừa qua, các thành viên của nhóm này đều thừa nhận Nga đang "dàn xếp" để kéo dài cuộc chiến ở Ukraine. Và chính điều này sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ lâu dài cả về quân sự và kinh tế cho Kiev.

Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng 2-2022, nhóm G7 vẫn luôn đi đầu trong việc phát các lệnh trừng phạt đối với Matxcơva. Mới đây G7 đang cân nhắc đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt đối với kim cương Nga.

G7 dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 8-11.

Lên án vụ Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga

Bên cạnh chiến sự Nga - Ukraine và Israel - Hamas, các ngoại trưởng G7 cũng lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga, theo Hãng tin AFP.

"Các bộ trưởng bộ ngoại giao G7 lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên, cùng như việc Bình Nhưỡng chuyển giao vũ khí cho Nga - hành động vi phạm trực tiếp các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" - bà Kamikawa phát biểu.

Ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Triều, cả Washington và Seoul đều không ít lần cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để đổi lấy công nghệ vệ tinh.

Đáp trả những đồn đoán từ Mỹ và các đồng minh, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ các nghi vấn trên và gọi đây là "những lời đồn vô căn cứ".

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn hội đàm

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ đến thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm nay 8-11 để hội đàm cùng người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin.

Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao diễn ra trong bối cảnh các đồng minh Mỹ - Hàn - Nhật cùng lên án nghi vấn Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga.

Cả Washington và Seoul đều coi mối quan hệ quân sự ngày càng trở nên chặt chẽ giữa Triều Tiên và Nga là nỗ lực nhằm củng cố khả năng quân sự của chính Bình Nhưỡng.

Trái lại Triều Tiên lẫn Nga đều bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và các đồng minh.

G7 kêu gọi Trung Quốc thúc giục Nga rút quân lập tức khỏi UkraineG7 kêu gọi Trung Quốc thúc giục Nga rút quân lập tức khỏi Ukraine

G7 tiếp tục mong muốn Bắc Kinh đóng vai trò chủ động trong việc chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine, giữa lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang thăm Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên