24/02/2023 13:55 GMT+7

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội

Vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đang bị các cửa hàng, cơ sở kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng, bày hàng hóa, bàn ghế... làm chỗ kinh doanh, 'đẩy' người đi bộ xuống lòng đường.

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 1.

Người già và trẻ nhỏ phải đi bộ dưới lòng đường tại khu vực quận Tây Hồ vì vỉa hè bị chiếm dụng - Ảnh: KẾ TÙNG

Trong những năm gần đây, mặc dù thành phố Hà Nội cũng như một số tỉnh thành khác đã nhiều lần ra quân lập lại lại trật tự vỉa hè, tuy nhiên kết quả vẫn "thất bại". 

Mới đây, Hà Nội vừa có động thái quyết tâm "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ. Thành phố sẽ kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép... với phương châm "Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè thành nơi kinh doanh, buôn bán hàng hóa, chỗ để xe… diễn ra phổ biến, ngang nhiên.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 23 và 24-2, tại khu vực xung quanh quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, các tuyến phố Tràng Tiền, Quang Trung, Đinh Lễ, Thái Hà, Khâm Thiên… bị chiếm dụng làm bãi gửi xe thu phí tự phát, các cửa hàng kinh doanh bày bán hàng hóa la liệt trên vỉa hè.

Các quán ăn, quán cà phê sử dụng vỉa hè để bày bàn ghế và làm chỗ để xe của khách hàng khiến người đi bộ bị "đẩy" xuống lòng đường.

Trên nhiều tuyến phố ở quận Cầu Giấy, nhiều đoạn vỉa hè bị các cửa hàng kinh doanh ăn uống chiếm dụng. Các hộ kinh doanh không những chiếm vỉa hè trước cửa nhà mà còn kê bàn ghế, xếp xe cho khách tràn ra khu vực xung quanh khiến người đi bộ bức xúc vì đi lại rất khó khăn.

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 2.

Các cửa hàng kinh doanh bày bàn ghế bán hàng trên vỉa hè - Ảnh: KẾ TÙNG

Đáng chú ý, thời điểm chiều, tối, các hàng quán đua nhau bày bàn ghế kín vỉa hè, không chừa lại một khoảng trống nào cho người đi bộ.

Tại phố Vệ Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) - khu vực tụ tập nhiều quán ăn, cà phê, bia, trà đá…, vỉa hè "bất đắc dĩ" thuộc quyền sở hữu của các hộ kinh doanh. Dưới lòng đường xe cộ tắc nghẽn, ùn ứ, còn trên vỉa hè bàn ghế, bãi đỗ xe cứ "điền vào chỗ trống".

Người đi bộ thót tim

Ông Nguyễn Huy B. (57 tuổi, trú tại phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) cho biết mỗi khi ra đường hầu như ông đều phải đi bộ xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị chiếm dụng.

"Bất đắc dĩ tôi phải đi bộ dưới lòng đường. Nhiều khi thót tim vì suýt bị xe tông trúng. Mong cơ quan chức năng sớm lập lại trật tự vỉa hè một cách dứt điểm để trả lại vỉa hè cho người đi bộ", ông B. nói.

Sáng 24-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Hà Nội về việc lập lại trật tự vỉa hè; các lực lượng chức năng của phường đã ra quân tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè. 

Theo lãnh đạo phường Hàng Bông, thời gian qua đơn vị cũng đã thực hiện việc xử lý vi phạm trật tự vỉa hè nhưng người dân vẫn tái lấn chiếm. 

"Lần này chúng tôi quyết tâm làm nghiêm. Tổ chức kiểm tra, xử lý thường xuyên để thiết lập trật tự vỉa hè đi vào lâu dài", lãnh đạo này nói.

Quy hoạch, bố trí, tạo điều kiện cho người dân có nơi buôn bán

Trong căn nhà bốn tầng ở phố Hàng Khoai (Hoàn Kiếm, Hà Nội), bà Vũ Thị A. (50 tuổi) nhiều năm nay tận dụng vỉa hè trước cửa nhà để bày bán hàng hóa.

Nhiều lần bà A. bị công an phường nhắc nhở, "phải dọn hàng ra dọn hàng vào", nhưng vì không gian bên trong nhà quá chật chội nên "lại đành phải tiếp tục bày hàng hóa ra vỉa hè".

"Dù biết lấn chiếm vỉa hè như thế này là sai nhưng cũng vì buôn bán mưu sinh, nếu không bày hàng ra khó có khách vào mua. Các hộ kinh doanh khác cũng bày hàng ra vỉa hè thì mình cũng phải bày theo thôi, không thì khách họ không để ý, không bán được hàng thì phải đóng cửa", bà A. chia sẻ.

Cũng theo bà A., nếu tới đây công an và các cơ quan chức năng ra quân đòi lại trật tự vỉa hè thì bà sẽ chấp hành, ủng hộ.

Tuy nhiên, bà cũng mong cơ quan chức năng khi thực hiện "chiến dịch" lập lại trật tự vỉa hè cũng cần đi đôi với việc quy hoạch, sắp xếp, di dời, tái bố trí cho người dân buôn bán ở các khu vực quy định, tạo điều kiện cho người dân có nơi buôn bán.

Một số hình ảnh vỉa hè bị chiếm dụng tại Hà Nội:
Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 4.

Xe máy đỗ ngổn ngang "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 5.

Vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ bị "đẩy" xuống lòng đường - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 6.

Người đi xe máy và đi bộ “chồng chéo” di chuyển trên vỉa hè tại nút giao Giảng Võ và Đê La Thành - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 7.

Vỉa hè được tận dụng triệt để cho việc buôn bán - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 8.

Những gian hàng được bày kín vỉa hè, người bán hàng xuống cả dưới lòng đường để ngồi - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 9.

Điểm trông giữ xe tại phố Tràng Tiền xếp kín xe trên vỉa hè - Ảnh: KẾ TÙNG

Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 10.

Quán ốc chiếm trọn vỉa hè ở đường Trích Sài, quận Tây Hồ - Ảnh: KẾ TÙNG


Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khu vực gần Đại học Bách khoa la liệt các quán ăn vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường - Ảnh: KẾ TÙNG

Thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường có giải quyết được vấn nạn lấn chiếm?Thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường có giải quyết được vấn nạn lấn chiếm?

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đang xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM. Có ý kiến về vấn đề này, rất nhiều bạn đọc đã gửi phản hồi cũng như đề xuất về Tuổi Trẻ Online.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên