09/09/2023 00:28 GMT+7

Mưa kỷ lục ở Hong Kong, Thâm Quyến do bão Haikui gây ra

Ngày 8-9, Hong Kong và Thâm Quyến đều ghi nhận trận mưa kỷ lục kể từ khi bắt đầu lưu dữ liệu nhật ký lượng mưa của các địa phương này.

Một con đường bị chặn do đá lở ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Một con đường bị chặn do đá lở ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Hong Kong mưa kỷ lục trong hơn 140 năm

Chính quyền Hong Kong cho biết tính đến 20h15 ngày 8-9, có 144 cư dân từ 8 đến 94 tuổi bị thương. Đặc khu đã cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm và đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán. 

Theo Hãng tin Reuters, các video trên mạng cho thấy nước đổ xuống sườn đồi dốc và khiến các con phố nhỏ bị ngập sâu đến thắt lưng. Các trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và đường hầm đều bị ngập.

Bão Haikui gây mưa lớn, ngập nặng ở Trung Quốc

Mạng lưới giao thông của Hong Kong đã "bị gián đoạn nghiêm trọng" và tình trạng này kéo dài đến nửa đêm 8-9. 

Video cho thấy một số con đường bị lũ cuốn trôi một phần, trong đó có cả tuyến đường chính dẫn đến các bãi biển phía nam của thành phố. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô bị lọt xuống hố rộng đến vài mét do đoạn đường bị sập.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này trước đây. Ngay cả trong những cơn bão trước đây, nó cũng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Thật đáng sợ", Connie Cheung, 65 tuổi, một hộ lý sống ở Hong Kong, cho biết.

Cơ quan thời tiết Hong Kong cho biết mưa đỉnh điểm vào sáng sớm 8-9. Mức cảnh báo mưa lớn giảm xuống vào lúc 18h cùng ngày nhưng nguy cơ lũ lụt vẫn tiếp tục.

Lãnh đạo Hong Kong - ông John Lee - cho biết chính quyền đặc khu rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực. Hong Kong đã chỉ đạo tất cả sở ban ngành ở thành phố phải ứng phó bằng "nỗ lực toàn lực". 

Một khu phố ngập nước ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Một khu phố ngập nước ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Đường giao thông bị ngập do mưa lớn ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Đường giao thông bị ngập do mưa lớn ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Khách mua sắm mắc kẹt trong một trung tâm thương mại ngập nước ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Khách mua sắm mắc kẹt trong một trung tâm thương mại ngập nước ở Hong Kong ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Người dân phải bám vào các tay vịn để dò bước đi do dòng nước mưa quá mạnh ngày 8-9 ở Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Người dân phải bám vào các tay vịn để dò bước đi do dòng nước mưa quá mạnh ngày 8-9 ở Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Một chiếc xe bị lọt hố do lở đường ở Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Một chiếc xe bị lọt hố do lở đường ở Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Đại hồng thủy ở Thâm Quyến 

Mưa như trút nước cũng khiến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một trung tâm công nghệ với hơn 17,7 triệu dân kề bên Hong Kong, bị ảnh hưởng nặng nề.

Nguyên nhân gây mưa lớn ở Hong Kong và Thâm Quyến là do bão Haikui, cơn bão đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc ngày 5-9. 

Mặc dù bão Haikui đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, những đám mây di chuyển chậm của nó đã mang đến một lượng mưa khổng lồ cho những khu vực vẫn còn bị ngập do trận bão trước đó một tuần.

Trong ngày 8-9, nhiều hoạt động thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm biên giới giữa Hong Kong và Thâm Quyến đã bị đình chỉ do mưa ngập.

Truyền thông đưa tin hơn 100 con heo ở khu vực gần biên giới với Thâm Quyến bị chết trong nước lũ. 

Để đảm bảo an toàn, tất cả các trường học, một số ga tàu điện ngầm và văn phòng ở thành phố Thâm Quyến đã đóng cửa trong ngày 8-9.

Nhật ký lượng mưa cho thấy một lượng mưa lên đến 465,5mm đã trút xuống Thâm Quyến trong khoảng thời gian 12 giờ. Đây là lượng mưa kỷ lục kể từ khi bắt đầu lưu dữ liệu ở địa phương này từ năm 1952.

Truyền thông cho biết lượng mưa trong cả ngày của thành phố dự kiến vượt 500mm.

Video cho thấy cả khu vực ra và vào của ga đường sắt Thâm Quyến đều ngập nước, các chuyến tàu nối Thâm Quyến và tỉnh Quảng Châu bị ngừng với khoảng 100 người mắc kẹt tại nhà ga.

Nước mưa tràn vào tầng B1 của nhà ga đường sắt Luohu ở quận Luohu, Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Nước mưa tràn vào tầng B1 của nhà ga đường sắt Luohu ở quận Luohu, Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến đầu ngày 9-9 tại khu vực miền trung và tây nam tỉnh Quảng Đông.

Bão số 3 quét ven biển Trung Quốc, đang suy yếu nhanhBão số 3 quét ven biển Trung Quốc, đang suy yếu nhanh

Sau khi đi qua vùng ven biển Hong Kong, Macau, bão số 3 (bão Saola) tiếp tục quét dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên