01/03/2024 13:12 GMT+7

Một năm thu phí vỉa hè, lòng đường, một phường được 1,1 tỉ đồng

Thu phí vỉa hè, lòng đường của phường 7, TP Vũng Tàu trong năm 2023 đạt hơn 1,1 tỉ đồng. Từ nay phường này thu phí bằng máy quẹt thẻ.

Nhân viên thu phí của phường 7, TP Vũng Tàu mặc đồng phục, thao tác quẹt thẻ sáng 1-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nhân viên thu phí của phường 7, TP Vũng Tàu mặc đồng phục, thao tác quẹt thẻ sáng 1-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 1-3, ông Nguyễn Xuân Thanh - chủ tịch UBND phường 7, TP Vũng Tàu - cho biết từ hôm nay chính quyền phường sẽ thu phí vỉa hè và đậu xe dưới lòng đường bằng máy quẹt thẻ (POS). Đồng thời nhân viên thu phí của phường sẽ được trang bị đồng phục khi đi thu phí.

Ông Thanh cho biết việc thu phí vỉa hè, lòng đường số hóa bằng máy POS là để giúp nhân viên thu phí và người dân tiết kiệm thời gian cũng như dễ dàng quản lý, theo dõi và giảm chi phí so với biên lai giấy. 

Còn việc trang bị áo đồng phục cho nhân viên thu phí để tạo sự tin tưởng cho người dân, người dân biết được ai đứng ra thu phí, mục đích của việc thu phí.

Đường Trương Văn Bang, phường 7, TP Vũng Tàu - một trong năm tuyến đường của phường này có thu phí đậu xe dưới lòng đường - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đường Trương Văn Bang, phường 7, TP Vũng Tàu - một trong năm tuyến đường của phường này có thu phí đậu xe dưới lòng đường - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đáng chú ý trong năm 2023, tổng "doanh thu" từ việc thu phí kinh doanh trên vỉa hè, đậu xe dưới lòng đường tại 23 con đường của phường này đạt hơn 1,1 tỉ đồng - vượt 119% chỉ tiêu được giao. Trong đó việc vượt chỉ tiêu là nhờ vào thu phí kinh doanh trên vỉa hè, còn thu phí đậu xe không đạt.

Trong 3 tháng đầu năm 2024 con số trên đạt hơn 230 triệu đồng.

"Chi phí trả lương và các khoản khác cho nhân viên thu phí chỉ hết khoảng 1/3 so với số tiền thu phí được", ông Thanh cho biết.

Hiện tại ở một số phường khác tại trung tâm TP Vũng Tàu cũng đã triển khai thu phí như phường 7.

Vũng Tàu có hơn 120 đường được thu phí vỉa hè, lòng đường

Việc thu phí đậu xe ở các con đường tại TP Vũng Tàu và vỉa hè đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua tại kỳ họp tháng 12-2019. Sau đó, tháng 12-2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố danh sách các tuyến đường có thu phí đậu xe trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Theo đó, có 23 tuyến đường được thu phí sử dụng lòng đường để đậu xe và có hơn 100 tuyến đường khác được thu phí sử dụng vỉa hè.

Thu phí đậu xe tại Vũng Tàu: Bước đầu thuận lợi nhưng ít xe dầnThu phí đậu xe tại Vũng Tàu: Bước đầu thuận lợi nhưng ít xe dần

Từ 1-7, UBND TP Vũng Tàu triển khai thu phí đậu xe tại 5 con đường thuộc địa bàn phường 7. Bước đầu chuyện thu phí có thuận lợi. Nhưng lượng xe đậu ở những con đường có thu phí cũng ít hẳn so với trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên