18/10/2023 12:43 GMT+7

Lũ lên nhanh, nhiều xã miền núi Quảng Trị bị chia cắt

Đến 11h trưa 18-10, ít nhất 13 cầu tràn ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông ngập sâu, chia cắt tạm thời giao thông. Trong khi ở vùng đồng bằng, nước lũ lên nhanh, người dân tất bật chuẩn bị đón lũ.

Lực lượng biên phòng túc trực, ngăn người dân qua lại ngầm tràn ở huyện Đakrông - Ảnh: PHAN VĨNH

Lực lượng biên phòng túc trực, ngăn người dân qua lại ngầm tràn ở huyện Đakrông - Ảnh: PHAN VĨNH

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, huyện Đakrông có 10 ngầm tràn ngập sâu từ 1 - 1,5m, chia cắt giao thông tạm thời ở các xã như A Ngo, A Bung, A Vao... Huyện Hướng Hóa và Gio Linh có 3 ngầm tràn ngập từ 0,5 - 1m.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) phối hợp với địa phương bố trí cán bộ, chiến sĩ, trang bị vật chất chốt chặn tại các ngầm tràn, không cho người dân qua lại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tại xã A Vao (huyện Đakrông), trời mưa to nước dâng cao, một số nơi cây bị sạt lở ngã. Đồn biên phòng A Vao cử lực lượng ứng trực tại một số điểm xung yếu và cắt cây để thông đường.

Nước lũ lên nhanh ở xã Hải Phong, sáng 18-10 - Ảnh: NHƯ KHOA

Nước lũ lên nhanh ở xã Hải Phong, sáng 18-10 - Ảnh: NHƯ KHOA

Trong khi đó, tại các xã phía nam huyện Hải Lăng, nước lũ đang lên nhanh. Một số tuyến đường xóm, liên xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Định và thị trấn Diên Sanh bị ngập từ 0,2 - 0,8m.

Ông Lê Ngọc Trình - chủ tịch UBND xã Hải Định - cho hay từ sáng 18-10, trời mưa to và rất to. "Hiện nước lũ đang lên nhanh, đường giao thông ở một số thôn xóm đã ngập cục bộ. 

Xã sẵn sàng "4 tại chỗ" để di dân, ứng cứu khi có lũ lớn. Người dân cũng tự chuẩn bị lương thực để đón lũ", ông Trình nói.

Từ sáng 17 đến sáng 18-10, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, một số nơi cao hơn như Ba Lòng 176,2mm, Mỹ Chánh 190,6mm, đập thủy điện La Tó 232mm, Tà Long 233mm. Nước lũ ở các sông Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu... đang lên nhanh, trên mức báo động 2.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 19-10, trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ.

Nguy cơ ngập úng cục bộ diễn ra ở vùng thấp trũng và ven sông suối, ngập lụt diện rộng tại các xã vùng trũng hạ lưu sông Ô Lâu như Hải Phong, Hải Định, Hải Thọ, Hải Hưng, Hải Sơn, Hải Chánh của huyện Hải Lăng; ngập úng cục bộ đô thị tại TP Đông Hà.

Lo mưa lớn trở lại, Huế ra lệnh xả nước 3 hồ chứa lớn để đón lũLo mưa lớn trở lại, Huế ra lệnh xả nước 3 hồ chứa lớn để đón lũ

Dự báo trong những ngày tới ở Huế sẽ có mưa lớn, tỉnh ra lệnh xả nước 3 hồ chứa nước lớn trên địa bàn nhằm đón lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên